'Phố Ông Đồ', chợ đồ giả cổ tấp nập ngày Tết

Từ ngày 15/1- 15/2/2014 (tức từ ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Tỵ đến Rằm tháng Giêng năm Giáp Ngọ), “phố Ông Đồ” ở khu vực Văn Miếu (Hà Nội) được chuyển vào khu vực Hồ Văn và quy hoạch thành 20- 25 gian nhà bạt.


Mỗi gian nhà bạt sẽ bố trí 2 “ông Đồ” viết chữ, có bàn, ghế ngồi, có niêm yết giá công khai.



Du khách nước ngoài tới xin chữ ông Đồ.



“Phố Ông Đồ” Hà Nội tại khu vực Hồ Văn. 


Có khoảng 60 “ông Đồ” được cấp thẻ viết chữ tại khu vực Hồ Văn, do CLB UNESCO thư pháp Việt Nam tuyển chọn, đều là thành viên của CLB UNESCO thư pháp Việt Nam và các câu lạc bộ thư pháp Hán Nôm có uy tín trên địa bàn Hà Nội, có trình độ Hán học và năng lực thư pháp tốt.


Chợ đồ cổ, giả cổ Hà Nội phục vụ thú chơi của những người yêu và sưu tầm cổ vật họp tại phố Hàng Mã từ ngày 20 - 30 tháng Chạp (Âm lịch) hàng năm.

Đây là một phiên chợ đặc biệt mỗi năm chỉ họp một lần, thu hút nhiều du khách của Hà Nội và các tỉnh phía Bắc về thưởng thức và chọn mua cho mình những món đồ giả cổ đẹp để trưng bày trong nhà trong dịp Tết.



Khách mua hàng chăm chú nhìn ngắm.




Phiên chợ với mặt hàng rất phong phú.




Chùm ảnh: Anh Tuấn- TTXVN

'Phố Ông Đồ' chuyển vào bên trong Văn Miếu
'Phố Ông Đồ' chuyển vào bên trong Văn Miếu

"Phố Ông Đồ" dịp Tết nguyên đán năm nay sẽ được chuyển từ vỉa hè phố Văn Miếu vào khu vực hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám để phù hợp với nét sinh hoạt văn hóa dân tộc, đảm bảo an ninh trật tự, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan di tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN