Phát miễn phí gạo, mỳ tôm cho hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 6/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cùng hội chữ thập đỏ và các đoàn thể đã tổ chức phát 3 tấn gạo và 200 thùng mì tôm cho những người có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên… trên địa bàn phường.

Chung tay phòng, chống dịch và hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày giãn cách xã hội, phường Phú Đô đã kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trong buổi ngày 6/8, phường Phú Đô đã triển khai phát gạo, mì tôm miễn phí cho người dân tại 4 điểm gồm: Nhà văn hóa số 1+3; ngõ 54 đường Lê Quang Đạo; đường Đồng Bông (F1); điểm cổng làng phía đường Châu Văn Liêm.

Hình ảnh người dân có hoàn cảnh khó khăn nhận quà hỗ trợ tại nhà văn hóa phường Phú Đô:

Chú thích ảnh
Hàng trăm người nghèo, sinh viên trên địa bàn phường đã được hỗ trợ nhu yếu phẩm.
Chú thích ảnh
Người dân đến nhận gạo lần lượt đứng vào các điểm đánh dấu cách nhau 2m, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh. 
Chú thích ảnh
Đối tượng nhận gạo và mì tôm là những người dân nghèo, sinh viên... có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Đô.
Chú thích ảnh
Mỗi suất hỗ trợ gồm 3kg gạo và 5 gói mì tôm.
Chú thích ảnh
Nhờ có sự hỗ trợ giúp đỡ mà nhiều người nghèo đã giảm bớt phần nào khó khăn vì dịch bệnh.
Chú thích ảnh
Bà Phạm Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đô cho biết: "Sau khi kêu gọi, đã có 3 tấn gạo và hàng trăm thùng mì tôm được các nhà hảo tâm ủng hộ phường". 
Chú thích ảnh
Nhiều người dân rất hạnh phúc và cảm ơn các nhà tài trợ đã hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
"Chúng tôi dự định trong ngày 7/8 sẽ phát tiếp cho nhân dân”, bà Thư cho biết thêm.
Lê Phú/Báo Tin tức
Bệnh viện Đức quyên góp ủng hộ Việt Nam chống dịch COVID-19
Bệnh viện Đức quyên góp ủng hộ Việt Nam chống dịch COVID-19

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ, Bệnh viện St. Georg tại thành phố Leipzig (bang Sachsen) đã thực hiện hỗ trợ khẩn cấp số thiết bị bảo hộ và bộ xét nghiệm nhanh trị giá 60.000 euro cho Việt Nam nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Đây lần thứ hai bệnh viện St. Georg quyên góp thiết bị y tế cho Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN