Ông Trump trong mắt cộng đồng quốc tế

Giống như cử tri Mỹ, cộng đồng quốc tế cũng có những ý kiến trái chiều về viễn cảnh ứng viên Donald Trump làm Tổng thống.

Trong bối cảnh cuộc chạy đua "nước rút" vào Nhà Trắng giữa hai ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và đảng Cộng hòa Donald Trump sắp đi đến hồi kết, không khí bầu cử tại Mỹ rộn ràng hơn bao giờ hết với những cuộc tranh luận nảy lửa không bên nào chịu nhường bên nào.

Với vị thế của một cường quốc, kết quả ai sẽ làm Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ tới là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế. Trong lúc bà Hillary đã quá quen mặt với người dân nước ngoài khi trước đó giữ chức Ngoại trưởng Mỹ đồng thời cũng là phu nhân cựu Tổng thống Bill Clinton, thì ông Trump lại là một hiện tượng mới nổi khi ông trùm truyền thông nổi tiếng với những cuộc thi sắc đẹp này quyết dấn thân vào chính trường. Nổi danh là một nhà tỷ phú giàu có, một doanh nhân thành đạt nhưng ứng viên 70 tuổi của đảng Cộng hòa lại không giành được mấy thiện cảm từ phía người nước ngoài khi có những phát ngôn “gây sốc” xúc phạm nhiều sắc tộc.

Trong một bài viết khảo sát của kênh truyền hình CNN, khi được hỏi “bạn nghĩ thế nào nếu ông Trump chiến thắng?”, một người phụ nữ Hong Kong trả lời: “Tôi rất lo lắng và sợ hãi”. Một số người cho rằng nếu như ông Trump đắc cử, mối quan hệ giữa Mỹ và một số nước sẽ bị hủy hoại. Thậm chí có người còn tin rằng ông Trump mà làm Tổng thống thì sẽ dẫn đến chiến tranh thế giới thứ III. Hầu hết mọi người đều công nhận ông ấy là một nhân vật giải trí, một nhà doanh nhân, một người diễn thuyết giỏi nhưng tuyệt nhiên không phải là một chính trị gia tốt.

Người biểu tình cầm biểu ngữ phản đối ông Trump trong cuộc diễu hành ủng hộ người tị nạn tại London, Anh.

“Ông chỉ là một viên gạch khác trong bức tường” – người biểu tình Mexico phản đối ông Trump xây bức tường biên giới giữa nước này và Mỹ.

Người biểu tình xây một bức tường dựng từ hộp các tông “Đoàn kết để chống Trump” trước Cổng Brandenburg (Berlin, Đức), trong chiến dịch hối thúc người Mỹ sống ở nước ngoài đăng kí và bỏ phiếu.

Miếng giấy dán in hình ông Trump với dòng chữ “Tôi là quỷ dữ” được dán trên hòm thư công cộng ở London, Anh.

Tuy nhiên, cũng có không ít người nước ngoài lên tiếng ủng hộ ứng viên "bạo miệng" này. Một công dân Jerusalem bày tỏ: “Ông ấy không im lặng, và đó là điều chúng ta cần. Chúng ta cần một ai phải làm cái gì đó”. Trong khi có vài người Nga ủng hộ, cho rằng tính thực tế của một doanh nhân thành công như ông Trump khiến nước Mỹ tốt hơn cũng như quan hệ Mỹ-Nga sẽ được cải thiện.

Poster ủng hộ ông Trump xuất hiện bên trạm chờ xe buýt ở Israel.

Làng nghề truyền thống ở Torroella de Montgri, phía bắc Tây Ban Nha làm tượng ông Trump.

Thành viên của Hindu Sena – tổ chức Hindu cánh hữu mừng sinh nhật ông Trump tại New Delhi, Ấn Độ.

Người ủng hộ Đảng Độc lập Anh (UKIP) mặc áo in hình ông Trump tại Hội nghị thường niên của Đảng tổ chức ở Bournemouth, Anh.

Các vị pháp sư người Peru cầm tấm áp phích hình ông Trump tham gia vào một nghi thức đón chào năm mới tại thung lũng Morro Solar.

Hồng Hạnh (theo Reuters)
Ông Trump muốn gỡ bỏ 70% các quy định liên bang
Ông Trump muốn gỡ bỏ 70% các quy định liên bang

Ngày 6/10, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố sẽ loại bỏ 70% quy định liên bang nếu đắc cử tổng thống. Đây được xem là một phần trong chính sách kinh tế của doanh nhân - chính khách 70 tuổi này để thúc đẩy tăng trưởng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN