Ông Obama phát biểu chia tay, vé miễn phí bị đẩy giá lên 10.000 USD/cặp

Một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama có bài phát biểu chia tay với người dân Mỹ, hàng trăm vé vào cửa miễn phí đã bị rao bán trên trang mạng eBay và Craigslist với giá từ 300 USD đến mức 5.000 USD (tương đương 115 triệu đồng).

Ngoài ra, một số tài khoản khác trên hai trang mạng trên cũng đề nghị đổi vé lấy tài sản. Cô Allison Ward yêu cầu đổi vé lấy một chiếc TV 40 inch và đã được một người mua chấp nhận qua hệ thống Craigslist vào chiều 9/1 vừa qua.

Vé vào cửa miễn phí bị đẩy mức giá lên cao tới 10.000 USD/cặp.

Trước đó, vào sáng thứ Bảy (7/1), hơn 7.000 người đã bất chấp giá lạnh với nhiệt độ -7 độ C từ sáng sớm kiên nhẫn đứng xếp hàng để chờ được phát vé miễn phí. Chỉ trong vòng 30 phút số vé phát ra đã hết sạch. Đã có rất nhiều người không nhận được vé. Nhà Trắng không công bố thông tin đã có bao nhiêu vé được phát ra.

Bất chấp cái lạnh -7 đô C, hơn 7000 người xếp hàng để chờ phát vé.

Một số người mang cả chăn để chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt.

Kelly Parker – một người dân không nhận được vé – ngậm ngùi bày tỏ: “Một số mức giá bị đẩy lên quá cao. Tuy nhiên, điều đó cũng đúng thôi, vì đó là bài phát biểu cuối cùng của Tổng thống”.

Người dân vui vẻ vì nhận được tấm vé vào xem Tổng thống Obama phát biểu.

Tổng thống Barack Obama sẽ có bài phát biểu cuối cùng tại hội trường McCormick Place ở Chicago vào 8h tối thứ Ba (10/1 – giờ địa phương). Các địa điểm tham quan khu vực lân cận như Bảo tàng Field, Trạm thiên văn Adler và Khu công viên Shedd sẽ đóng cửa sớm để hỗ trợ giao thông cũng như củng cố an ninh.

Hồng Hạnh (theo abcnews)
Tổng thống Obama chưa rời Nhà Trắng, 'con đẻ' sắp bị 'xử trảm'
Tổng thống Obama chưa rời Nhà Trắng, 'con đẻ' sắp bị 'xử trảm'

Bất chấp việc ông Barack Obama vẫn là chủ nhân Nhà Trắng cho tới ngày 20/1, “đứa con đẻ” của ông là Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe (ObamaCare) sắp sửa bị Thượng viện Mỹ đưa ra “xử trảm”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN