Nước Mỹ tưng bừng ngày Quốc khánh

Người dân Mỹ đã đổ về các công viên, quảng trường, bờ sông tại địa phương để được tận mắt chứng kiến những màn pháo hoa rực rỡ. Nhiều hoạt động, cuộc thi giải trí khác cũng được tổ chức nhân ngày Quốc khánh Mỹ 4/7.

Ngoài những màn pháo hoa “mãn nhãn”, mỗi người dân Mỹ còn được sống lại khoảnh khắc hào hùng trong lịch sử khi Mỹ giành lại được tự do năm 1776 với bản Tuyên ngôn độc lập do đích thân Tổng thống Barack Obama đọc tại Nhà Trắng.


Pháo hoa trên nóc tòa nhà Quốc hội tại Capitol Hill, Washington.


Người dân tập trung theo dõi màn pháo hoa đặc sắc.




Pháo hoa tỏa sáng phía trên bức tượng anh hùng Simon Bolivar ở Washington.


Đoàn diễu hành tại công viên Takoma, Maryland.



Cô gái đội mũ "Chú Sam" chia cờ cho bạn bè.


Các quan chức, binh sĩ phục vụ trong quân đội cùng người thân đến Nhà Trắng để nghe Tổng thống Obama đọc Tuyên ngôn độc lập. Ảnh: Telegraph.


Tổng thống Obama cùng phu nhân xuất hiện trong bộ trang phục giản dị.


Vợ chồng Tổng thống Mỹ giao lưu cùng mọi người sau buổi lễ.


Cũng trong ngày 4/7, Khu tham quan tượng Nữ thần tự do ở New York đã mở cửa trở lại kể từ sau cơn bão Sandy hồi năm 2012.


Hai nữ thí sinh đang "về đích" trong cuộc thi Ăn Bánh Kẹp ở Brooklyn, New York.


Đánh trận giả tại San Antonio.


Người dân Boston xếp hàng đi xem hòa nhạc.


Chung tay làm bánh khổng lồ tại Key West, Florida.


Tạo hình quốc kỳ Mỹ trên sân vận động Nationals Park ở Washington.



Hoàng Trang (Chùm ảnh AFP/TTXVN, Guardian)



Mỹ thắt chặt an ninh chưa từng có trước quốc khánh

An ninh được thắt chặt hơn bao giờ hết tại nhiều thành phố Mỹ trong dịp nước này kỷ niệm Ngày Độc lập 4/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN