Nông dân gặt lúa chạy đua với bão

Ứng phó với cơn bão số 7 đang tiến vào nước ta, người dân trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa đang đang tập trung gặt lúa chạy bão.

Dưới đây là hình ảnh do các phóng viên TTXVN ghi nhận về công tác thu hoạch lúa của bà con nông dân khi bão đang áp sát vùng biển Đông Bắc Bộ:

Các hộ dân thôn Phúc Sơn, xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình tranh thủ gặt lúa chạy bão.

Công tác thu hoạch lúa đang được tiến hành hết sức khẩn trương.

Hiện các địa phương ở Ninh Bình đã thu hoạch được trên 24.000 ha (đạt trên 64% diện tích) trong toàn tỉnh.

Còn tại Thái Thụy, Thái Bình, công tác thu hoạch lúa cũng được người dân huy động mọi nhân lực.

Tính đến chiều ngày 17/10, bà con nông dân ở huyện ven biển này đã thu hoạch được khoảng 9.400ha/13.800 ha lúa mùa.

Dự kiến, trong hôm nay (18/10) huyện Thái Thụy sẽ phấn đấu thu hoạch hết diện tích lúa còn lại.

Đoàn viên thanh niên giúp dân thu hoạch lúa mùa tại ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Ảnh: Trịnh Duy Hưng - TTXVN

Đoàn viên hăng hái giúp dân thu hoạch lúa tại huyện Hà Trung. Ảnh: Trịnh Duy Hưng - TTXVN

Tỉnh Nam Định đã và đang huy động toàn lực để thu hoạch toàn bộ diện tích lúa Mùa đã chín trước khi bão số 7 đổ bộ vào đất liền và gây ảnh hưởng trên địa bàn.


Mặc dù tại nhiều địa phương lúa chín mới đạt khoảng 80% nhưng theo dự báo bão số 7 ảnh hưởng trực tiếp đến Nam Định nên trong những ngày này, nông dân trong tỉnh đã thuê máy gặt, tăng cường nhân lực để gặt lúa.


Ninh Đức Phương, Xuân Tiến, Nguyễn Lành (TTXVN)
Thái Bình di dân vào trong đê chính, đến nơi trú bão an toàn
Thái Bình di dân vào trong đê chính, đến nơi trú bão an toàn

Chính quyền địa phương đã di dời toàn bộ số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy hải sản và các hộ dân sinh sống ngoài đê chính vào trong đê chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN