Nơi ươm mầm trí, đức

Trường PTDT nội trú THCS huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái được thành lập ngày 21/10/1964. Ngày đầu, Trường có tên gọi là Trường Thiếu nhi Dân tộc.

Năm học 1964 -1965, trường có 3 thầy và 44 học sinh tuổi từ 7 đến 15 tuổi là con em các dân tộc được đưa về để đào tạo văn hóa.

Tiết học tin tại lớp 7c.


Giờ tan trường.


Giàng Thị Xây và Thào A Vàng học sinh giỏi toán, lý hai năm liên tục, hiện đang học lớp 9.


Sau 50 năm xây dựng và phát triển, đến nay trường đã có tới 40 cán bộ, giáo viên, trong đó 28 giáo viên đứng lớp có trình độ đạt chuẩn 100%, đáp ứng yêu cầu dạy và học của con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Từ năm học 2004 - 2014, trường luôn duy trì gần 400 học sinh theo học từ lớp 6 đến lớp 9. Hàng năm, tỷ lệ lên lớp, chuyển cấp đạt 98 - 100%. 50 năm qua, nhà trường đã có hơn 5.000 học sinh tốt nghiệp ra trường; nhiều em tham gia quân đội, công an và thanh niên xung phong; trên 500 học sinh được học lên bậc THPT và thi vào cao đẳng, đại học, nhiều học sinh đã trở thành lãnh đạo các sở, ban ngành, chính quyền địa phương.

14 năm liền, trường liên tục được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và được tặng thưởng nhiêu bằng khen, giấy khen từ các bộ, ngành trung ương và địa phương.

Năm 2002, nhà trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 2005 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.



Đảm bảo nơi ăn, chỗ ở cho học sinh.


Giờ học thực hành của học sinh.


Cơ sở vật chất của trường đảm bảo nhu cầu học tập của con em các dân tộc.


Ngân Hà
Chăm lo cho thí sinh dân tộc thiểu số
Chăm lo cho thí sinh dân tộc thiểu số

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất. 2 Hội đồng coi thi khó khăn nhất về cơ sở vật chất nay cũng đã có phương án đảm bảo kịp thời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN