Nơi biển cả xâm thực

Huyện Hải Hậu(Nam Định) có 31km bờ biển đều nằm trong vùng biển xâm thực và biến đổi khí hậu. Có những đoạn biển lấn với tốc độ 50 – 100m mỗi năm. Xã Hải Lý, huyện Hải Hậu là nơi còn lại nhiều dấu vết của hiện tượng biển xâm thực, trước đây biển nằm cách khu dân cư hàng cây số, nhưng tốc độ biển lấn nhanh tới mức hiện nay biển nằm cách khu dân cư chỉ một con đê, những ngôi nhà kiên cố, từng thửa ruộng màu mỡ mất dần theo những cơn sóng biển. Phía ngoài bờ đê vẫn còn dấu tích của nhà thờ, giếng nước, ruộng vườn… của người dân Hải Lý bị biển xâm thực từ hàng chục năm nay. Đến nay, toàn huyện Hải Hậu đã bê tông hóa tuyến đê ven biển được 20km, nhưng tuyến đê này chỉ chống chọi được với bão cấp 9. Biến đổi khí hậu là hiểm họa rất gần với ngư dân sống dọc bờ biển của huyện Hải Hậu, tuyến đê ngăn biển với khu dân cư có thể bị phá vỡ nếu gặp bão lớn, cần có những biện pháp hiệu quả để chống lại sự xâm thực của biển mỗi ngày.



Tháp chuông nhà thờ thánh Maria Madalena trơ trọi trên bãi biển Hải Lý

Dấu tích còn lại của nhà thờ thánh Phê Rô

Ngư dân đi bòn nhặt từ biển, năm 1996 nơi này là ruộng lúa

Phía trước nhà thờ Trái tim hiện nay là bến đậu của ngư dân xã
Hải Lý mỗi khi đi biển về

Một vài ngôi mộ vẫn chưa được di dời

Ảnh: Phương Hoa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN