Những khoảnh khắc ghi dấu trong cuộc đời Nelson Mandela

Nelson Mandela, vị Tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi, người được cả thế giới biết đến như chiến sĩ đấu tranh vì tự do hàng đầu, nhà hoạt động chống chủ nghĩa apartheid (chủ nghĩa phân biệt chủng tộc).

Ông đã cống hiến cả cuộc đời và nhân quyền con người, trở thành biểu tượng của ý chí và hy vọng đối với nhân dân khắp thế giới. Dưới đây là những hình ảnh thoáng qua về cuộc đời vị lãnh đạo lỗi lạc này.

Thời trẻ của vị lãnh đạo, ông sinh ngày 18/7/1918.


Ảnh chụp năm ông Mandela năm 33 tuổi.


Lãnh đạo Đảng Quốc đại (ANC) chụp hình trong tư thế võ sĩ quyền anh năm 1950.


Nelson Mandela cưới người vợ thứ hai Winnie năm 1957, họ có hai người con và sau 38 năm hôn nhân, họ đã ly dị tháng 3/1996.


Mandela và vợ Winnie tay trong tay hôm 19/2/1990 khi ông được thả khỏi nhà tù ở Paarl, Tây Cape (Nam Phi).


Tại sân vận động Soccer City, Soweto (Johannesburg) đã có hơn 100.000 người đến tham gia ủng hộ ông Mandela chỉ 2 ngày sau khi ông được thả tự do.


Ông Mandela bắt tay "Bà đầm thép nước Anh", Thủ tướng Margaret Thatcher tại số 10 phố Downing ngày 4/7/1990.

Vị Tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi thổi nến trong buổi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 72, hôm 18/7/1990.

Ông Mandela đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên tại Nam Phi, ngày 26/3/1994.


Với vai trò là lãnh đạo ANC, ông Nelson Mandela đã nhậm chức Tổng thống  Nam Phi vào ngày 10/5/1994.


Lãnh đạo Nam Phi trong cuộc gặp với tù trưởng các bộ lạc tại Đông Cape, Nam Phi.


Ông thể hiện sự quyết tâm trước bức tranh của anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi trong chuyến thăm Ấn Độ năm 1990, sau khi ông được trả tự do khỏi nhà tù.


Ngày 27/7/1991, lãnh đạo Nam Phi vui mừng kỷ niệm ngày cách mạng lần thứ 38 tại Matanzas, Cuba cùng lãnh tụ Fidel Castro.


Lãnh đạo Nam Phi và Lãnh đạo Palestine Yasser Arafat trong một cuộc gặp.

Ngày 16/9/1995, Tổng thống Mandela được trao bằng tiến sĩ danh dự của trường Đại học Nam Phi. 


Trong chuyến thăm đến Anh quốc năm 1996, Tổng thống Nam Phi đi trên cùng chiếc xe với Nữ hoàng Elizabeth II. Sau này, đến năm 1999, ông đã quyết định nghỉ hưu và không cầm quyền nhiệm kỳ thứ hai.


Tại Hội nghị quốc tế về đại dịch AIDS lần thứ 15 ở Bangkok, Thái Lan năm 2004.


Cựu Tổng thống Nam Phi vui mừng sau khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA công bố Nam Phi là chủ nhà World Cup 2010.


Cựu Tổng thống chụp ảnh cùng con gái Zenani Mandela-Dlamini (trái) và cháu gái Ndileka năm 2011.


Ông Nelson Mandela trong ngày sinh nhật năm 2012.



H.Linh (Chùm ảnh: AFP/THX-TTXVN, Mirror)
Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời
Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời

Cựu Tổng thống Nam Phi, Nelson Mandela, biểu tượng của cuộc chiến chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở nước này và là một trong những nhân vật chính trị xuất chúng trong thế kỷ 20, đã qua đời ở tuổi 95.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN