Những hòn đảo bị tranh chấp ít được biết đến

Tranh chấp lãnh thổ trên thế giới không phải là chuyện hiếm. Có những nơi đã trở thành điểm nóng nhưng một số địa điểm lại bị giằng co trong lặng lẽ, ít được biết đến.

Đảo Hans

Đảo Hans thực chất là một tảng đá nằm trên biển có diện tích chỉ hơn 800m vuông và không có người hoặc động vật cư trú.

Đảo Hans nằm ở trung tâm eo biển Nares - nơi chia cắt Greenland (thuộc lãnh thổ Đan Mạch) và Canada. Do vậy, Canada và Đan Mạch đã giằng co hòn đảo này từ đầu thập niên 30 của thế kỷ trước.

Đảo Vukova

Vukova là hòn đảo nằm trên sông Danube, thuộc khu vực ở biên giới giữa Croatia và Serbia. Khi đất nước Nam Tư còn tồn tại, đảo Vukova là một bộ phận của Croatia.

Trong thời gian Croatia tìm kiếm con đường tách khỏi Nam Tư (1991-1995), quân đội Serbia đã đổ bộ lên hòn đảo này. Năm 2004, binh sĩ Serbia rút khỏi Vukova nhưng để cho cảnh sát nước này tiếp quản đảo.

Đảo Selvagens

Hòn đảo Selvagens nằm giữa hai đảo Madeira và đảo Canary. Bồ Đào Nha đã tuyên bố chủ quyền với hòn đảo không người ở này.


Tây Ban Nha cũng công nhận đảo Selvagen thuộc nước láng giềng Bồ Đào Nha, nhưng lại mạnh mẽ phản đối việc công nhận đây là quần đảo bởi điều này sẽ dẫn đến việc vẽ lại lãnh hải giữa hai nước với lợi thế thuộc về Bồ Đào Nha.

Bãi đá ngầm Minerva.

Bãi đá ngầm Minerva là cặp đảo san hô vòng tại biển Thái Bình Dương giữa Tonga và Fiji. Trong vòng vài thập kỷ qua, hai quốc gia trên đã tranh giành chủ quyền với bãi đá ngầm này.

Hà Linh (Theo Sputnik)
Phán quyết của PCA có thể tác động đến tranh chấp biên giới Ấn-Trung
Phán quyết của PCA có thể tác động đến tranh chấp biên giới Ấn-Trung

Phán quyết của PCA bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh liên quan đến “đường 9 đoạn” có thể tác động đến tranh chấp biên giới Arunachal Pradesh giữa Ấn Độ-Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN