Những hình ảnh đầu tiên về trưng cầu dân ý ở Crimea

Theo đúng dự kiến, toàn bộ 1205 điểm bầu cử tại nước CH tự trị Crimea (Crưm) thuộc Ukraine đã bắt đầu đón cử tri đến bỏ phiếu từ 8h sáng nay, 16/3 (giờ địa phương, tức 13 giờ cùng ngày giờ HN) trong cuộc trưng cầu dân ý quyết định việc sáp nhập vào Liên bang Nga hay ở lại Ukraine với quyền tự trị, tự quyết lớn hơn.

Sau đây là những hình ảnh đầu tiên trong ngày diễn ra cuộc trưng cầu dân ý lịch sử tại Crimea:

Bà Nadezhda Eleseeva bỏ lá phiếu đầu tiên tại một điểm bầu cử ở thủ phủ Simferopol.


Tại một điểm bầu cử khác cũng thuộc Simferopol.


Cả người lớn và trẻ nhỏ đều có mặt.


Một cảnh sát bỏ lá phiếu của mình vào thùng.


Người phụ nữ ngồi trên xe lăn đọc thông tin trên lá phiếu trước khi đưa ra quyết định.


Trong khi đó tại một trường học ở Sevastopol (nơi đặt căn cứ Hạm đội Biển Đen của Nga), ông Ivan Kozlov đang tích vào lựa chọn của mình trên lá phiếu.



Hai người đàn ông có mặt tại một điểm bỏ phiếu ở Bakhchysarai, phía nam Crimea. 


Bầu không khí tại các điểm bỏ phiếu vô cùng thoải mái và trật tự.


Các tình nguyện viên tham gia buổi lễ tuyên thệ tại Simferopol, một ngày trước khi cuộc trưng cầu dân ý diễn ra.




Anh Tiếu
(Chùm ảnh AFP/TTXVN)




Quan sát viên quốc tế ghi nhận không có vi phạm tại trưng cầu dân ý Crimea
Quan sát viên quốc tế ghi nhận không có vi phạm tại trưng cầu dân ý Crimea

Sau khi cuộc trưng cầu dân ý về quy chế của CH tự trị Crimea (Crưm) thuộc Ukraine đã bắt đầu được 5 giờ đồng hồ, các quan sát viên quốc tế ghi nhận chưa có vi phạm nào trong cuộc trưng cầu, và xác nhận tỷ lệ người dân mọi sắc tộc tham gia ở mức cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN