Những điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ 'độc lạ' tại Mỹ

Bể bơi, nhà hàng, nhà để tro hỏa táng, trạm cứu hỏa... là những địa điểm kỳ lạ nhất và không thể ngờ tới đã được trưng dụng cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 5/11 nhằm quyết định cán cân quyền lực giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ trong 2 năm tới tại Mỹ.

Cử tri vừa đi mua sắm vừa bầu cử trong siêu thị nhỏ tại National City, bang California.


Bỏ phiếu bên một bể bơi ở Los Angeles.


Thậm chí nhà để tro hỏa táng ở Neptune Society, San Francisco cũng trở thành địa điểm để bỏ phiếu bầu.


Trạm cứu hỏa Louisville, bang Kentucky thành địa điểm bầu cử.


Người đầu bếp vẫn hối hả chuẩn bị thức ăn trong khi cử tri cân nhắc bỏ lá phiếu tại một nhà hàng ở Chicago.


Sau khi bỏ phiếu, cử tri có thể lựa chọn tân trang hình thức tại cửa hàng cắt tóc ở Chicago.


Người phụ nữ đang tập trung lựa chọn để bỏ phiếu tại một cơ sở bán xe ô tô.


Chỉ có khoảng 39-42% cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2014. Theo khảo sát gần đây của CNN, sự hào hứng của cử tri đã giảm đi rất nhiều kể từ năm 2010.

Trước khi bầu cử diễn ra, cả hai đảng ở Mỹ đã chi hơn 4 tỉ USD cho các chiến dịch vận động kéo dài hàng tháng trời.


Tiếng máy giặt tại cửa hiệu giặt tự động không hề khiến cử tri xao nhãng khi đưa ra quyết định.


Vừa chơi với hai con nhỏ, người cha vừa viết phiếu bầu trong phòng thể chất tại Đại học Bellarmine ở Louisville, bang Kentucky.


Bỏ phiếu tại trường dạy võ ở Chicago.


Cử tri ra vào tấp nập tại cơ sở bán xe ô tô ở Chicago.


Bàn ăn tại một nhà hàng nhỏ trở thành nơi bỏ phiếu.


Không gian bầu cử yên tĩnh tại câu lạc bộ bida.



H.Linh (Theo Reuters)
Dân chủ thất thế - Chính trường Mỹ thêm căng thẳng
Dân chủ thất thế - Chính trường Mỹ thêm căng thẳng

Lịch sử bầu cử Mỹ đã lặp lại đúng như cách đây 10 năm khi đảng Cộng hòa, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 4/11 vừa qua, đã giành trọn quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN