Kỉ niệm 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (28/6-16/9/1972):

Những dấu ấn lịch sử tại trường Bồ Đề

Trường Bồ Đề Quảng Trị được Hội Phật giáo Quảng Trị xây dựng năm 1959 thông qua phong trào phát tâm quyên góp gạo Bồ Đề từ đạo hữu và dân chúng địa phương.

Trong 81 ngày đêm lịch sử (28/6-16/9/1972) trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, ngôi trường Bồ Đề đã trở thành chốt chiến đấu kiên cường của quân ta đánh trả hằng trăm đợt phản kích của địch. 50 năm đã trôi qua, ngôi trường Bồ Đề hiện nay là một trong những di tích lịch sử ít ỏi còn tồn tại đến ngày nay. Đây là chứng tích có ý nghĩa lịch sử quan trọng tố cáo tội ác hủy diệt của quân thù, sự khốc liệt của chiến tranh và những mất mát lớn lao mà mảnh đất Quảng Trị. Năm 2013, Di tích trường Bồ Đề đã được Thủ tướng chính phủ xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt. 

Chú thích ảnh
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ đã hi sinh tại Di tích quốc gia đặc biệt trường Bồ Đề. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN
Chú thích ảnh
Những bức tường của ngôi trường loang lổ bởi vết bom, đạn. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN
Chú thích ảnh
Những gì còn sót lại của trường Bồ Đề sau những trận mưa bom, bão đạn. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN
Chú thích ảnh
Một góc Di tích quốc gia đặc biệt trường Bồ Đề hôm nay. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN
Chú thích ảnh
Tấm bảng còn sót lại của trường Bồ Đề in hằn những vết đạn. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN
Chú thích ảnh
Những vết bom, dấu đạn minh chứng cho tội ác hủy diệt của quân thù trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN
Chú thích ảnh
Những gì còn sót lại của trường Bồ Đề sau những trận mưa bom, bão đạn. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN
Chú thích ảnh
Những gì còn sót lại của trường Bồ Đề sau những trận mưa bom, bão đạn. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN
Chú thích ảnh
Chứng tích trường Bồ Đề sau 50 năm diễn ra cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN
Chú thích ảnh
Di tích quốc gia đặc biệt trường Bồ Đề hiện nằm bên trục đường Trần Hưng Đạo, thuộc địa phận phường III, thị xã Quảng Trị. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN
Chú thích ảnh
Những bức tường của ngôi trường loang lổ bởi vết bom, đạn. Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Chủ tịch nước dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị
Chủ tịch nước dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị

Trong chương trình dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị, 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972 – 2022) sáng nay, 29/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị, di tích nổi tiếng và được coi là nghĩa trang không nấm mồ, là ngôi mộ chung của những người lính Thành Cổ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN