Những chiếc huy chương vàng "giá trị" trong lịch sử Olympic

Trong lịch sử đại hội thể thao Olympic, những chiếc huy chương vàng  không chỉ là phần thưởng ghi nhận những thành tích thể thao xuất sắc mà bản thân chúng còn có những "giá trị" theo đúng nghĩa đen.

Dưới đây, là những chiếc huy chương vàng "giá trị" nhất trong lịch sử đại hội thể thao danh giá này.



Vòng nguyệt quế được xem như "huy chương vàng" trong Olympic cổ đại. Với các nhà khảo cổ, lịch sử học và người hâm mộ thể thao, giá trị của chúng là vô giá.

Tại thế vận hội Olympic mùa hè năm 1904 tại Mỹ, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) quy định những chiếc huy chương vàng phải chứa ít nhất 1,34% vàng, 92,5% bạc và 6,1% đồng. Huy chương vàng tại thế vận hội này đánh dấu sự ra đời của Olympic hiện đại. Mặc dù không đặc biệt quý hiếm nhưng giá trị lịch sử của nó là không thể phủ nhận.





Những chiếc huy chương vàng "nguyên chất" cuối cùng là ở Olympic mùa hè năm 1912 tại Stockholm, Thụy Điển. Chúng nhỏ hơn so với hiện nay, chỉ khoảng 3,81cm. Hiện giá trị của chúng ước tính 1.075 USD.


Những chiếc huy chương vàng của thế vận hội mùa hè và mùa đông năm 1936 tại Đức ghi dấu thời kì đen tối của lịch sử nhân loại dưới sự bạo tàn của Hitler.


Năm 1936, vận động viên huyền thoại người Mỹ gốc Phi, Jesse Owens đã xuất sắc giành được 4 chiếc huy chương vàng tại Olympic ở Berlin, thành tích chưa từng có tại thế vận hội này. Đây như là một "đòn trời giáng" vào "học thuyết chủng tộc văn hóa" của Hitler, nơi mà những người da đen như Owens và những người Do Thái bị coi là những người phá hoại văn hóa.


Huy chương vàng Salt Lake của thế vận hội mùa đông 2002 là huy chương đầu tiên trong lịch sử Olympic lớn hơn 20 lượng vàng. Theo giá vàng hiện nay, chúng trị giá khoảng 25.000 USD.


Với trọng lượng dao động từ 17,6-20,3 lượng, huy chương vàng tại lễ vận hội mùa đông 2010 ở Vancouver đã trở thành huy chương to và nặng nhất trong lịch sử Olympic.


Huy chương vàng tại Olympic mùa hè 2012 ở London được xem là lớn và nặng nhất trong lịch sử Thế vận hội mùa hè, với khối lượng dao động từ 13.2-14.1 lượng. Theo giá vàng hiện nay, ước tính chúng trị giá 52.000 USD.




Tại Olympic Sochi 2014, vận động viên giành được huy chương vàng sẽ được nhận thêm huy chương có gắn các mảnh vỡ thiên thạch đã tấn công thành phố Chelyabink của Nga hồi 15/2/2013.



Huyền Trang
LHQ và Nga kêu gọi 'ngừng bắn Olympic'
LHQ và Nga kêu gọi 'ngừng bắn Olympic'

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi ngừng các cuộc xung đột vũ trang trên toàn thế giới trong thời gian diễn ra Olympic mùa Đông 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN