Những bình nước làm mát lòng người đi đường dưới trời nắng nóng

Thành phố Hồ Chí Minh đang trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân, nhất là những người phải di chuyển dưới cái nắng lên tới gần 40 độ C giữa trưa. Để phần nào làm "mát lòng" người đi đường, những bình trà đá, nước mát miễn phí đã được người dân đặt cạnh vỉa hè.

Chú thích ảnh
Những bình nước mát được đặt trên vỉa hè giúp người đi đường giải tỏa cơn khát khi phải di chuyển dưới trời nắng nóng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, những ngày qua, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời có lúc đo được hơn 40 độ C. Để giúp người đi đường có thể giải tỏa cơn khát khi phải di chuyển trên đường trong những ngày nắng nóng, nhiều tổ chức, cá nhân ở TP Hồ Chí Minh đã đặt những bình trà đá, nước mát miễn phí phía trước vỉa hè trên nhiều tuyến đường.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bình nước mát miễn phí được đặt trên vỉa hè trước nhà thờ Mạc Ty Nho (Quận 1) để phục vụ người đi đường dưới trời nắng nóng.

Trước nhà thờ Mạc Ty Nho trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1), hai bình nước miễn phí (một mát, một lạnh) được đặt dưới một mái lá nhỏ có hai chậu dây bí bò phủ lên mái trông rất mát mắt, kế bên là hai chiếc rổ đựng ly để người đi đường dùng. Tại đây, rất nhiều lái xe công nghệ, lái xe chở hàng, người bán vé số… ghé qua để uống và lấy nước vào bình mang đi.

Chú thích ảnh
Hai bình nước miễn phí được đặt dưới một mái lá nhỏ với cây xanh bao phủ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1).
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Rất đông lái xe công nghệ, công nhân, bảo vệ... ghé uống nước và lấy mang đi.

Đại diện nhà thờ Mạc Ty Nho, chia sẻ: “Mỗi ngày, từ sáng sớm, các tu sĩ của nhà thờ sẽ mang hai bình nước miễn phí chứa khoảng 60 lít ra phía trước cổng. Người đi đường ghé qua chủ yếu là những người chạy xe công nghệ, bán vé số… Mỗi ngày, hai bình sẽ được tiếp nước và đá lạnh khoảng 15 lần để không bị hết nước, đến khoảng 21 giờ mới dọn vào”.

Chú thích ảnh
Tiếp đá lạnh vào bình nước 40 lít.

“Công việc của mình chạy xe cả ngày dưới trời nắng rất mệt, những bình nước miễn phí thế này giúp mình và người lao động ngoài trời nắng nóng được giải tỏa cơn khát và tiết kiệm được tiền mua nước uống”, anh Tùng chạy xe công nghệ chia sẻ.

Tương tự, trước cổng Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam (116 - 118 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3) lúc nào cũng được bố trí một bình nước để phục vụ người dân cũng như du khách đi ngang qua. Ngoài ra, trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình), Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú), Hương Lộ 3 (quận Bình Tân)… nhiều bình nước mát cũng được người dân mang ra đặt ở vỉa hè để người đi đường khát nước có thể ghé uống hoặc lấy mang đi.

Chú thích ảnh
Bình nước miễn phí trước cổng Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam.
Chú thích ảnh
Người dân lượm ve chai, lái xe ôm ghé lấy nước miễn phí trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) để uống.
Chú thích ảnh
Những bình nước uống miễn phí phục vụ người đi đường được các cá nhân đặt trên vỉa hè đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú).

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, từ giữa tháng 3 đến tháng 4 là cao điểm nắng nóng. Trong ngày 12 - 13/3, nhiệt độ cao nhất tại khu vực từ 36 - 38 độ C. Sắp tới, TP Hồ Chí Minh có ngày trên 38 độ C, một vài tỉnh Nam Bộ có thể trên 39 độ C.

Chùm ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh: Rác thải chất đống ven đường gây hôi thối, ô nhiễm môi trường
TP Hồ Chí Minh: Rác thải chất đống ven đường gây hôi thối, ô nhiễm môi trường

Hàng tấn rác thải chất đống thành hàng dài hơn trăm mét trên đường CN1 (Khu công nghiệp Tân Bình, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN