Những “anh tài” vũ khí của Hồng quân Liên Xô

Trong chiến thắng lịch sử Liên Xô đánh bại phát xít Đức, không thể không kể đến sự trợ giúp đắc lực từ các “phụ tá” xe tăng, máy bay, pháo... cho những chiến sĩ Hồng quân anh dũng quả cảm.

Khi tiến hành cuộc xâm lược Liên Xô năm 1941, phát xít Đức đã ngỡ ngàng khi nhận ra rằng Hồng quân không chỉ có các chiến sĩ tài giỏi và yêu nước mà họ còn sở hữu “đội ngũ” vũ khí quá đáng gờm. Dưới đây là chùm ảnh tổng hợp về các vũ khí của Hồng quân Liên Xô:

Sĩ quan trao súng trường Mosin-Nagant cho một chến sĩ người Moskva.


Khẩu đội pháo phản lực Katyusha - khắc tinh của phát xít Đức.


Chiến sĩ Hồng quân tự tin chiến đấu cùng súng máy Degtyaryov.


Chiến đấu cơ Ilyushin Il-2 với biệt danh “xe tăng bay” là nỗi khiếp đảm của phát xít Đức.


Xe tăng T-34.


Tàu chiến “Crimea Đỏ” và “Caucasus Đỏ” thuộc Hạm đội Biển Đen.


Chiến đấu cơ Yakovlev Yak-3, nhỏ nhẹ nhưng được đánh giá là “nguy hiểm chết người”.


Tàu ngầm lớp Schuka.


Các xe tăng IS-2 băng rừng.


Xe quân sự GAZ-76.


Máy bay ném bom Pe-2 chuẩn bị xuất kích.


Dàn pháo ZiS-3 tại thành phố Berlin vào tháng 4/1945.


Chiến đấu cơ LA-5.


Pháo tự hành ISU-152.


Hà Linh (Theo Sputnik)
7 thương hiệu huyền thoại của Liên Xô
7 thương hiệu huyền thoại của Liên Xô

Trang mạng Lenta.ru của Nga đã điểm lại 7 thương hiệu sản phẩm gắn liền với Liên Xô, điều đặc biệt là một số mặt hàng đến nay vẫn được người dân Nga ưu ái sử dụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN