Nhộn nhịp khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh

Khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh đang khá nhộn nhịp, đặc biệt là nhóm khách du lịch cao cấp đến từ châu Âu, Mỹ, Úc, Nhật... Từ đầu năm đến nay, lượng khách quốc tế đến Thành phố ước đạt khoảng 75.000 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023.

Chú thích ảnh
Khách nước ngoài tham quan tại tượng đài Bác Hồ trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1.

Ghi nhận tại Bưu điện trung tâm TP Hồ Chí Minh, Nhà thờ Đức bà, Hội trường Thống Nhất... khách quốc tế tham quan khá đông. Các đoàn khách quốc tế thường chọn lịch trình tham quan các danh thắng lịch sử, đạp xe dạo quanh thành phố để tìm hiểu cuộc sống đầy sôi động, kết hợp trải nghiệm các hoạt động văn hóa giải trí, mua sắm.

Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài tham quan tìm hiểu cầu Ba Son bằng xe buýt 2 tầng.

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, năm 2024, TP Hồ Chí Minh phấn đấu đón khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế và 38 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 190.000 tỷ đồng. Trong đó, TP Hồ Chí Minh tập trung đón lượng khách lớn từ các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, các nước châu Âu... 

Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài tham quan tại Đường sách TP Hồ Chí Minh. 

Để thu hút du khách nước ngoài, ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, hướng tới triển khai chương trình “TP Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị”, ngoài tập trung hoàn thiện, nâng chất các sản phẩm du lịch hiện có, TP Hồ Chí Minh sẽ phát triển sản phẩm gắn với văn hóa lịch sử, nghệ thuật, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch đường thủy nội đô và liên tuyến gắn với các tỉnh, thành... 

Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài nghe hướng dẫn viên giới thiệu về Bưu điện trung tâm TP Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh
Bên trong Bưu điện trung tâm TP Hồ Chí Minh. 
Chú thích ảnh
Du khách Ấn Độ chụp ảnh kỉ niệm tại Bưu điện trung tâm TP Hồ Chí Minh. Đây là một trong những điểm đến được nhiều du khách nước ngoài yêu thích khi đến TP Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Du khách châu Âu tham quan tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh (Quận 3). Với khoảng 500.000 lượt khách tham quan mỗi năm, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là một trong những địa chỉ văn hóa du lịch có sức thu hút cao, được sự tín nhiệm của công chúng trong và ngoài nước. Ảnh: Mạnh Linh
Chú thích ảnh
Du khách đến TP Hồ Chí Minh tăng cao do đây là thị trường trọng điểm của Việt Nam. Đây cũng là điểm xuất phát của các hành trình khám phá cụm miền Tây Nam Bộ, Phan Thiết, Đà Lạt, Nha Trang...
Chú thích ảnh
Vừa qua, ngày 2/3, tàu biển Azamara Journey (thuộc hãng Azamara Cruises) chở trên 700 khách quốc tịch châu Âu, Mỹ, Australia đã cập Cảng Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh). 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Du khách trải nghiệm xe buýt 2 tầng tham quan các điểm trung tâm TP Hồ Chi Minh,

 

Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Đa dạng các sản phẩm du lịch đêm thu hút du khách đến Quảng Ninh
Đa dạng các sản phẩm du lịch đêm thu hút du khách đến Quảng Ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy vừa yêu cầu ngành Du lịch và các địa phương cần xác định ngay những mô hình thí điểm ban đêm để phục vụ khách du lịch, đặc biệt là du khách nước ngoài, nhằm tăng thời gian lưu trú, thúc đẩy chi tiêu của khách du lịch và người dân trong tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN