Nhìn lại một chặng đường của "cậu bé" Leonardo DiCaprio

Những hình ảnh của Leonardo DiCaprio từ thời thơ bé, khi bước vào Hollywood cho tới khi nhận được giải Oscar sau hơn 20 năm chờ đợi.

Năm 1976, cậu bé Leo 2 tuổi chụp ảnh cùng bố George và mẹ Irmelin tại nhà ở Los Angeles. Nam diễn viên từng miêu tả bố mẹ mình là những người "tự do (bohemian) trong mọi ý nghĩa của từ này".

Cuối những năm 1970, cậu bé đáng yêu Leo chụp ảnh cùng người anh cùng mẹ khác cha Adam Ferrer ở Los Angeles. 

Hiện giờ là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng thế giới, tuy nhiên khán giả bắt đầu biết tới Leo qua màn ảnh nhỏ, khởi đầu với serie phim "Parenthood" hồi năm 1990-1991. Ảnh chụp Leonardo DiCaprio năm 1990.

Năm 1991, cậu bé Leo 17 tuổi đảm nhận vai diễn Luke Brower trong phim "Growing Pains".

Năm 1993 - năm đánh dấu vai diễn màn ảnh rộng đầu tiên của Leonardo DiCaprio. Anh đóng vai cậu thiếu niên bị cha lạm dụng trong "This Boy's Life".

Cũng năm 1993, Leo tiếp tục tham gia phim "What's Eating Gilbert Grape". Vai diễn trong bộ phim này giúp Leonardo có đề cử giải Oscar đầu tiên dành cho "Nam diễn phụ xuất sắc nhất" năm 1994.

Năm 1994, vai diễn của Leonardo trong "What's Eating Gilbert Grape" cũng được đề cử giải Quả cầu vàng. Và ngôi sao Hollywood bắt đầu một "truyền thống": Luôn đi cùng mẹ tới các sự kiện, lễ trao giải...

Leonardo trở nên nổi danh với vai diễn Romeo trong phim “Romeo & Juliet”, đóng chung với bạn diễn Claire Danes, năm 1996.

Vai diễn chàng Jack của Leonardo và cuộc tình ngang trái với nàng Rose - Kate Winslet trong "Titanic" năm 1997 đã làm bao trái tim khán giả thổn thức.

Leonardo trên thảm đỏ Quả cầu vàng cùng bạn diễn "Titanic" Kate Winslet năm 1998.

Năm 2000, Leo cùng cha mẹ nâng ly tại buổi chiếu phim "The Beach" mà anh tham gia diễn xuất ở London.

Năm 2004, Leonardo thủ vai tỷ phú Howard Hughes trong "The Aviator" và được đề cử Oscar (2005) lần hai cho "Nam diễn viên chính xuất sắc".

Oscar 2007, Leonardo được đề cử giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" trong phim “Blood Diamond” và lại ra về tay trắng.

Năm 2014, một lần nữa Leo lại "kém duyên" với Oscar dù nhận được nhiều lời khen ngợi cho vai diễn trong “The Wolf Of Wall Street” được đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất".

Để làm tròn vai diễn Hugh Glass trong “The Revenant”, DiCaprio cùng đoàn làm phim đã phải làm việc nhiều ngày dưới cái rét âm 30 độ và phải diễn thật các cảnh quay khắc nghiệt như ăn thịt sống, ngủ bên xác động vật, đánh nhau với gấu… Những ngày vất vả, xả thân của nam diễn viên cuối cùng đã mang về vinh quang cho tài tử từng 5 lần hụt giải Oscar.

Hạnh Nhân
Chris Rock hài hước đả kích "tranh cãi màu da" tại Oscar
Chris Rock hài hước đả kích "tranh cãi màu da" tại Oscar

Là MC dẫn dắt chính xuyên suốt sự kiện điện ảnh Oscar, Chris Rock – một diễn viên hài da màu đã có lời mở đầu vô cùng hài hước nhưng không kém phần thâm thúy khi “một mũi tên trúng hai con chim” mỉa mai cả định kiến phân biệt chủng tộc của ban tổ chức lẫn thái độ tẩy chay giải của một số ngôi sao như Jada Pinkett Smith.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN