Nhiệt độ giảm sâu, người Hà Nội co ro trong đêm mưa rét

Không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ gây ra đợt rét hại diện rộng lạnh nhất kể từ đầu mùa đến giờ. Tối 22/1/2024, nhiệt độ tại Hà Nội giảm xuống còn khoảng 11 độ C, càng về đêm, trời càng rét kèm gió lạnh, có nơi kèm theo mưa ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, nhất là người già, trẻ em và người lao động phải di chuyển ngoài trời.

Chú thích ảnh
Nhiều người dân đốt lửa sưởi ấm trong tối 22/1. 
Chú thích ảnh
Đốt lửa sưởi ấm trên vỉa hè phố Tây Sơn, Hà Nội. 
Chú thích ảnh
Người dân co ro trong thời tiết giá lạnh.
Chú thích ảnh
Những người vô gia cư trên phố Tràng Thi trong tối 22/1.
Chú thích ảnh
Thời tiết chuyển rét hại, người dân mặc thêm áo ấm, khẩu trang, găng tay khi phải di chuyển ngoài trời. 
Chú thích ảnh
Một người bán hoa di chuyển tối 22/1 trên khu vực Ga Hàng cỏ. 
Chú thích ảnh
Mặc thêm áo mưa tránh rét cho trẻ khi thời tiết Hà Nội càng về đêm 22/1 càng giảm sâu, còn khoảng 11độ C, rét hại. 
Hoàng Hiếu (TTXVN)
Người dân Thủ đô chật vật trong mưa rét ngày đầu tuần
Người dân Thủ đô chật vật trong mưa rét ngày đầu tuần

Sáng 22/1/2024, nhiệt độ giảm sâu kèm theo mưa tại Hà Nội do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến người dân di chuyển chật vật trên đường đi làm, nhiều tuyến phố ùn tắc cục bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN