Nhật Bản rực rỡ trong mùa hoa Tử đằng

Khi những cánh hoa anh đào cuối cùng rụng xuống cũng là lúc những bông hoa Fuji bắt đầu hé nụ. Màu tím đặc trưng và hương thơm đầy lôi cuốn của loài hoa này đã làm xiêu lòng biết bao cặp tình nhân và những tín đồ yêu hoa ở Nhật Bản.

Cuối tháng 4 đầu tháng 5/2014, Nhật Bản bắt đầu đón mùa hoa Fuji với đặc trưng là những chùm nhiều bông rủ xuống. Hoa Fuji không chỉ có màu tím mà còn có nhiều màu sắc khác nhau nhưng màu tím là màu sắc đặc trưng cho loài hoa này. Có lẽ vì vậy mà nó được gọi với một cái tên khác là hoa tử đằng. Chữ “đằng” theo âm tiếng Nhật là “fuji” và chữ “tử” (màu tím) là “murasaki”.

Phóng viên TTXVN đã có dịp tới thăm ngôi đền Kametendo, một danh thắng nổi tiếng nằm ở quận Sumida, Tokyo vào mùa lễ hội hoa tử đằng, Fuji matsuri. Trong dịp lễ hội, ngôi đền thu hút một số lượng lớn khách thập phương từ khắp các địa phương Nhật Bản và những du khách nước ngoài. Dưới đây là một số hình ảnh về quang cảnh lễ hội ngắm hoa Fuji:



Người dân nô nức đến đền Kametendo để dự lễ hội và ngắm hoa Fuji







Cảnh sắc ở đền Kametendo và những chùm hoa Fuji như níu chân lữ khách.


Các nhạc công tấu những bản nhạc truyền thống địa phương tại lễ hội.


Bờ giậu và những chùm hoa tử đằng rủ xuống ven hồ rùa tạo nên một khung cảnh thơ mộng.




   Đền Kametendo còn nổi tiếng với quần thể rùa đông đúc, đúng với tên gọi “đền rùa".


                      Tranh thủ sáng tác nghệ thuật dưới rặng cây Fuji.


Các thực khách xếp thành hai hàng dài từ sáng sớm để chờ mua kuzumochi.

Sẽ là thiếu sót nếu đi ngắm hoa Fuji mà không mua bánh nếp kuzumochi của cửa hiệu bánh truyền thống Funabashi-ya nổi tiếng ở Tokyo.
Hữu Thắng  (Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản)

Lễ hội Hoa anh đào 2014 mở cửa
Lễ hội Hoa anh đào 2014 mở cửa

Sáng 8/3, tại Hà Nội, Hội Giao lưu Văn hóa Việt – Nhật (VIJACA) và Trung tâm tiếng Nhật Núi Trúc đã mở cửa đón người dân đến tham dự lễ hội Hoa anh đào 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN