Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 năm sau thảm họa

Ngày 28/2/2012, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) đã mở cửa tổ hợp nhà máy điện hạt nhân Fukushima, bị tàn phá do trận động đất sóng thần xảy ra ngày 11/3/2011, cho các nhà báo nước ngoài vào thăm quan. Đây là lần mở cửa thứ ba, ngay trước thời điểm đánh dấu tròn 1 năm ngày xảy ra vụ thảm họa này. TEPCO cũng khẳng định, khu vực lò phản ứng bị tàn phá đang ở trong trạng thái không hoạt động.

Một nhà báo kiểm tra mức độ phóng xạ bằng một máy đo, ngay phía trước nhà máy điện bị tàn phá.

Nhân viên của TEPCO theo dõi hình ảnh lò phản ứng của nhà máy Fukushima tại trung tâm chỉ huy khẩn cấp nằm tại thị trấn Okuma gần đó.

Lò phản ứng số bốn của nhà máy vẫn ngổn ngang.

Một công nhân lộ vẻ mệt mọi tại trung tâm chỉ huy khẩn cấp.

Khi làm việc tại trung tâm chỉ huy, các nhân viên phải mặc trang phục chống phóng xạ.

Takeshi Takahashi, người đứng đầu nhà máy điện hạt nhân Fukushima, trao đổi với các phóng viên tại trung tâm chỉ huy.


Một phóng viên truyền hình kiểm tra mức độ phóng xạ trên trang phục.

Bộ trưởng Công nghiệp và Năng lượng Pháp Eric Besson (thứ hai từ trái sáng) nói chuyện với người đứng đầu TEPCO (ngoài cùng bên phải).

Hàng nghìn con hạc giấy được gửi tới các nạn nhân của của trận động đất và sóng thần tại Nhật Bản. Chúng được treo trong trung tâm chỉ huy.

Một công nhân ngồi trước bảng thông tin của trung tâm và chuẩn bị cho buổi làm việc mới.

Dòng người trên đường phố Tokyo phản đối các nhà máy năng lượng hạt nhân hôm 19/2/2012.



Ảnh: AFP/TTXVN.
Phong Anh (Tổng hợp)
Nhiệt độ lò số 2 của Fukushima 1 vượt ngưỡng an toàn
Nhiệt độ lò số 2 của Fukushima 1 vượt ngưỡng an toàn

Công ty điện lực Tôkiô (TEPCO), công ty quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 ở Nhật Bản, cho biết nhiệt độ ở đáy khoang áp suất của lò phản ứng số 2 tại nhà máy này vẫn tiếp tục tăng và ngày 12/2 đã lên 82 độ C, qua ngưỡng an toàn song chưa ở mức nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN