Người Hà Nội vật vã chống chọi cái nắng thiêu đốt

Nắng nóng lên đến đỉnh điểm trên 40 độ C và kéo dài nhiều ngày khiến người dân Hà Nội vật vã chống chọi.

Nắng nóng gay gắt bao trùm thủ đô từ sáng sớm.


Nhiệt độ buổi trưa lên đến trên độ 40 độ C nếu ở ngoài trời, đặc biệt do hiệu ứng đô thị, nền nhiệt ngoài trời vào thời điểm nóng nhất có thể lên đến 42-43 độ C.

Nắng nóng gay gắt khiến người dân khổ sở khi đi ra đường. Từ khoảng 10h sáng, nền nhiệt tại Hà Nội đã rất cao, càng về trưa, nhiệt độ càng tăng, oi bức hơn. Nếu có việc phải đi ra ngoài đường sẽ cảm nhận được cái nóng như “cháy da cháy thịt”, không khí hầm hập như lửa táp vào mặt.

Nhiều người co cụm chỗ bóng cây tại các điểm đèn xanh đèn đỏ. Có người không chịu được cái nóng bất chấp nguy hiểm vượt cả đèn đỏ.


Trang phục chống nắng phát huy tối đa.

Kem là món được nhiều người lựa chọn trong những ngày oi bức này.

Nước mía đắt khách.



Trốn cái nắng nóng ở mọi nơi, mọi chỗ.


Trùm khăn lên đầu để tránh nóng.

Bác lái xe ôm này sáng chế cái mũ chống nóng rất hiệu quả.

Trên những tuyến đường, công trường, người dân lao động vật vã trong cái nắng cháy da, cháy thịt.

Hàng máy điều hòa mấy ngày hôm nay cháy hàng. Một cửa hàng bán máy điều hòa trên đường Nguyễn Lương Bằng một ngày bán được hơn 200 chiếc.


Nhiều người ít tiền hơn nên chỉ tìm đến cửa hàng quạt máy.

Một cửa hàng chuyên sản xuất nước đá tinh khiết phải đóng cửa vì cháy hàng.

Một gia đình tốt bụng hàng ngày đặt một bình nước tinh khiết để trước cửa nhà gần trạm xe buýt cho những sinh viên nghèo và những người khó khăn chữa cơn khát trong cái nắng thiêu đốt.

Lê Phú - Anh Minh (TTXVN)
Nắng nóng gay gắt, dịch bệnh gia tăng
Nắng nóng gay gắt, dịch bệnh gia tăng

Những ngày nắng nóng gay gắt đã khiến nhiều loại dịch bệnh có điều kiện bùng phát. Tại các bệnh viện, mấy ngày gần đây số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao, nhất là trẻ nhỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN