Người dân Tây Tựu tất bật thu hoạch hoa loa kèn

Người dân làng hoa Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang tất bật thu hoạch khi hoa loa kèn vào vụ. Năm nay, hoa nở sớm hơn mọi năm nhưng ít người mua, người trồng không có lãi.

Ông Nguyễn Văn Thanh (Tây Tựu, Hà Nội) cho biết: Mùa hoa loa kèn thường bắt đầu từ cuối tháng 3 và kéo dài đến hết tháng 4. Hoa loa kèn phải chăm sóc với quy trình khá kỳ công, trung bình cứ khoảng 2 đến 3 ngày lại tưới nước một lần, buổi đêm còn bật đèn ngoài ruộng để kích thích cho hoa nở, vất vả chi phí tốn kém là vậy mà giá hoa năm nay rẻ quá.

Giá bán buôn hiện giữa tháng ba mức 150.000 đồng/bó 100 bông (1.500 đồng/bông). Sau đó, giá tụt khá nhanh. Hiện tại, giá bán 90.000 đồng/bó 100 bông. Mức giá này có thể coi là siêu rẻ khi hoa loa kèn mới chỉ đầu mùa. Hiện nay các nhà vườn khác vẫn cắt bán vì hoa nở rộ. Mấy ngày tới, vào đợt cao điểm nắng nóng, các vườn cắt hoa nhiều, giá sẽ hạ xuống còn rẻ hơn”.

Hình ảnh làng hoa tây Tựu vào mùa thu hoạch hoa loa kèn:

Chú thích ảnh
Làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) là thủ phủ của các loài hoa, trong đó có hoa loa kèn.
Chú thích ảnh
Trước đây, hoa loa kèn được trồng chủ yếu ở đất hoa Tây Tựu, nhưng vài năm gần đây người trồng đã chuyển sang thuê đất ở Hạ Mỗ để thay đổi môi trường đất canh tác, cho hoa tốt hơn.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Thanh đang bất tật bó hoa để mang ra chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội), mỗi ngày gia đình sẽ chở khoảng 60 bó hoa xuống chợ hoa Quảng Bá để bán buôn hoặc cho thương lái.
Chú thích ảnh
Loa kèn tiêu thụ rất nhanh vì thời vụ ngắn, mỗi năm chỉ có 1 lần. 
Chú thích ảnh
Giữa tháng 3 hoa loa kèn vào mùa, giá bán buôn ở mức 150.000 đồng/bó 100 bông. Sau đó, giá tụt khá nhanh. Hiện tại, giá bán 90.000 đồng/bó 100 bông. Mức giá này có thể coi là siêu rẻ khi hoa loa kèn mới chỉ đầu mùa.
Chú thích ảnh
Hiện nay, đang vào vụ chính là loại kèn ta, ngoài ra còn có một loại kèn khác mà các tiểu thương vẫn hay gọi là "kèn tàu".
Chú thích ảnh
Hoa loa kèn được trồng từ đầu tháng 8 Âm lịch đến rằm tháng 2 năm sau là được thu hoạch.
Chú thích ảnh
Loài hoa này được nhiều hộ gia đình trồng bởi dễ chăm sóc, giá củ giống rẻ hơn so với hoa ly.
Chú thích ảnh
"Sau khi cắt bán, củ hoa kèn vẫn ở trong đất, đến tháng 7 chúng sẽ được đào lên và một tháng sau sẽ trồng vụ kế tiếp", ông Đỗ Đắc Luyến (phường Tây Tựu) cho biết.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Tháng 4 Hà Nội, mùa hoa loa kèn xuống phố
Tháng 4 Hà Nội, mùa hoa loa kèn xuống phố

Hà Nội những ngày đầu tháng 4, sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn thấp thoáng trên những con phố chào đón mùa Hạ sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN