Người dân nô nức về đền Hùng bái Tổ đầu xuân

Dù đi ngược về xuôi, cứ vào đầu năm mới, người dân thập phương lại nô nức về khu di tích lịch sử Đền Hùng (TP Việt Trì, Phú Thọ) để bái Tổ. Từ cụ già cho đến trẻ em đều háo hức leo hàng trăm bậc thang lên đến đền Thượng trên đỉnh núi để thành kính dâng hương.

Khu di tích Đền Hùng nằm trên ngọn núi Nghĩa Lĩnh (còn gọi là núi Hùng), thuộc xã Hy Cương, thành phố Việt Trì. Nơi đây được xem là cội nguồn dân tộc Việt. Bởi vậy nên dù đi đâu, làm gì nhưng hàng năm, mỗi người con đất Việt trên khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào sinh sống ở nước ngoài vẫn luôn hướng về nguồn cội, tưởng nhớ công ơn các vị Vua Hùng.

Những ngày đầu năm mới, đã rất đông người dân ở khắp mọi miền đất nước về đây dâng hương, kính lễ với mong muốn cầu cho một năm mới an lành, hạnh phúc. Thời tiết năm nay khá ấm áp, thuận lợi cho việc đi lại nên lượng du khách đến Đền Hùng cũng khá đông. Ước tính, trong những ngày đầu xuân, mỗi ngày Khu di tích lịch sử Đền Hùng đón hàng vạn lượt du khách đến dâng hương, tham quan.

Theo đánh giá của du khách, các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho đồng bào về dâng hương đã được ban quản lý khu di tích chuẩn bị khá chu đáo. Từ các dịch vụ thiết yếu, vệ sinh môi trường, cảnh quan được chỉnh trang sạch sẽ…

Trên núi có bốn đền là Đền Hạ, Đền Trung, Đền Thượng, Đền Giếng, có chùa Thiên Quang và lăng vua Hùng thứ Sáu. Hành trình của du khách là lên Đền Hạ, Đền Trung và Đền Thượng, lăng vua Hùng và xuống đền Giếng ở chân núi là kết thúc cuộc hành trình.

Cụ Nguyễn Thị Hồng, 80 tuổi (Hà Nội) cho biết, mặc dù tuổi cao nhưng cụ vẫn cùng con cháu về dâng hương bái Tổ. Cụ Hồng cho biết, được sinh ra và lớn lên ở Phú Thọ nên về đền Hùng như thấy trở về nhà và thấy khỏe ra...

Phóng viên báo Tin Tức ghi lại không khí đông vui, ấm cúng tại Đền Hùng vào sáng mùng 3 Tết (30/1/2017).  

Ngay tại cổng Đền Hùng đã rất đông người đến dâng hương.

Nhiều gia đình chụp ảnh kỷ niệm.

Thành kính dâng hương


Đông các bạn trẻ đến đền Hùng tỏ lòng thành kính.

Leo hàng trăm bậc thang nhưng ai nấy đều tươi tỉnh, vui vẻ.

Lượng khách đến đền Hùng  ước tính khoảng vài vạn người mỗi ngày đầu xuân.

Nghỉ chân với đủ lễ cúng.


Khu vực châm hương.

Thành kính dâng hương.

Đại diện ban tổ chức cho biết, hàng năm ngày đầu xuân là dịp đông du khách về vái Tổ.

Chuẩn bị lễ vào đền.

Du khách thành kính trong đền Trung.

Nhiều người đến với Đền Hùng vừa bái Tổ, vừa giúp con cháu hiểu được lịch sử dân tộc.

Du khách đến từ miền Nam ra thăm đền Hùng.

Đây cũng là điểm giới thiệu các mặt hàng đặc sản của Phú Thọ.


Chùm ảnh: Thu Trang
Ngày đầu năm, hơn một vạn người đến dâng hương tại Đền Hùng
Ngày đầu năm, hơn một vạn người đến dâng hương tại Đền Hùng

Ngày 28/1, ông Lưu Quang Huy, Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, trong ngày mùng một Tết Đinh Dậu 2017, khoảng hơn một vạn người dân đã đến Khu di tích Đền Hùng để dâng hương tri ân công đức Tổ tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN