Người dân Mỹ Latinh bật khóc tiếc thương Lãnh tụ Cuba Fidel Castro

Lãnh tụ Cuba Fidel Castro là con người được toàn thể công chúng Mỹ Latinh cảm mến và kính phục, do vậy, sự ra đi của huyền thoại cách mạng này đã khiến người dân trong cả khu vực xúc động, tiếc thương.

Người dân Mexico tập trung tại đại sứ quán Cuba ở thủ đô nước này để tỏ lòng thành kính với cố Chủ tịch Cuba Fidel Castro. Nhiều người đã không cầm được nước mắt.


Những bó hoa tưởng niệm được đặt bên ngoài đại sứ quán Cuba ở Mexico City.


Một công dân Tegucigalpa, Honduras bên bức ảnh huyền thoại cách mạng Fidel Castro.


Người phụ nữ tại Caracas, Venezuela bật khóc với thông tin huyền thoại cách mạng Fidel Castro từ trần.


Cậu bé đặt hoa bên ngoài đại sứ quán Cuba ở Guatemala City tưởng niệm Lãnh tụ Cuba.


Nhiều người dân Mexico xúc động mang theo quốc kỳ Cuba bên ngoài đại sứ quán Cuba ở Mexico City.


Người phụ nữ Mexcio rơi nước mắt trước đại sứ quán Cuba ở thủ đô nước này.


Ảnh cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro và Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega được treo trên bức tường tại ngôi nhà ở Managua. Cô gái cũng giơ cao tấm ảnh anh hùng cách mạng Ernesto "Che" Guevara. Chính phủ Nicaragua đã công bố quyết định để tang 9 ngày tưởng niệm Lãnh tụ Cuba Fidel Castro.


Nến được thắp tại Tegucigalpa, Honduras, tưởng niệm huyền thoại cách mạng Fidel Castro.


Hà Linh (Theo Reuters)
Cuba, ngày lãnh tụ Fidel Castro ra đi
Cuba, ngày lãnh tụ Fidel Castro ra đi

Sáng sớm ngày 26/11, chỉ vài giờ sau khi truyền hình nhà nước Cuba thông báo lãnh tụ lỗi lạc Fidel Casto từ trần, các con phố ở thủ đô La Habana bao trùm sự vắng lặng, người dân nơi đây chỉ trao đổi với nhau về một chủ đề duy nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN