Ngày biểu tình 'ngọt ngào' ở Thái Lan

Bầu không khí căng thẳng ở Bangkok hôm nay đột ngột biến mất sau khi chính phủ Thái Lan lệnh cho cảnh sát ngừng đối phó với người biểu tình nhằm tháo ngòi giận dữ. Trên các con phố trước trụ sở Cảnh sát hay Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô, người biểu tình hò reo ăn mừng, bắt tay, ôm hôm, tặng hoa và chụp ảnh cùng cảnh sát.


Đoàn người biểu tình ăn mừng khi tiến vào Tòa nhà Chính phủ, nơi chỉ mới một ngày trước đó họ đã không thể phá vỡ các rào cản của cảnh sát.


Một người biểu tình còn quét rác trên đường phố.


Trong khi đó các binh sĩ Thái Lan chỉ đứng quan sát.


Sĩ quan cảnh sát Thái Lan rời Tòa nhà Chính phủ với hành lí trên tay.


Trước trụ sở cảnh sát Thái Lan ở thủ đô Bangkok, người biểu tình và cảnh sát cũng thể hiện tình cảm thân thiện, khác hẳn với những màn ném đá, gạch giữa mù mịt hơi cay những ngày trước đó.

Xem video:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.



Cảnh sát cắt bỏ dây thép gai trước trụ sở Cảnh sát thủ đô ngày 3/12.


Cảnh sát và người biểu tình cùng chung sức kéo khối bê tông cản lối.


Người biểu tình vừa bắt tay cảnh sát vừa tiến qua rào chắn đã được dỡ bỏ.


Hoa hồng và những cái cúi chào thân thiện cũng được trao đi giữa hai lực lượng vừa mới hôm qua còn là kình địch.




Họ bắt tay nhau...




... ôm chầm lấy nhau...


... và chụp ảnh kỉ niệm.


Trong khi người biểu tình tập trung bên ngoài trụ sở Cảnh sát, một bộ phận cảnh sát Thái Lan chỉ ngồi yên trên đường.



A.M Ảnh: AFP - Video: Hà Linh (từ Bangkok)

Chính phủ Thái Lan 'đình chiến' với người biểu tình
Chính phủ Thái Lan 'đình chiến' với người biểu tình

Một quan chức an ninh hàng đầu Thái Lan hôm nay cho biết, chính phủ đã đạt được một thỏa thuận "đình chiến" với người biểu tình đường phố trong vài ngày nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Nhà vua Bhumibol Adulyadej.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN