Nga-Trung tập trận đạn thật chống khủng bố

Cuộc tập trận chung chống khủng bố quy mô lần đầu tiên sử dụng đạn thật giữa quân đội Nga và Trung Quốc - “Sứ mệnh hòa bình 2013”- đã diễn ra từ ngày 27/7 đến 15/8 tại căn cứ căn cứ Chebarkul thuộc tỉnh Chelyabinsk của Nga.

Tham gia cuộc tập trận là lực lượng hùng hậu 1.500 binh sĩ đến từ cả hai nước, 250 xe cơ giới và khoảng 20 máy bay, trực thăng.


Cuộc tập trận chung “Sứ mệnh hòa bình” đầu tiên được tổ chức năm 2005 tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.


"Sứ mệnh hòa bình 2013" có 3 giai đoạn gồm triển khai quân, lên kế hoạch tác chiến và chiến đấu mô phỏng.


Gần đây Trung Quốc là bạn hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga, tổng trị giá các đơn hàng trong năm 2005 là 4 tỉ USD và năm 2012 là 2,1 tỉ USD.


Trong tháng 7, quân đội Nga và Trung Quốc đã có cuộc tập trận hải quân chung hoành tráng.


Tên lửa được phóng tại căn cứ Chebarkul.


Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 cùng pháo cỡ 30-mm.


Khói từ các lán trại được giả định là nơi cư ngụ của khủng bố.


Trực thăng Mi-26 kéo theo một chiếc xe trinh sát.


Quân nhân chuẩn bị thiết bị liên lạc.



H.Linh (theo Ria Novosti)
Nga, Trung Quốc tập trận 'Sứ mệnh Hòa bình 2013'
Nga, Trung Quốc tập trận 'Sứ mệnh Hòa bình 2013'

Nhóm công tác thuộc Ban Chỉ huy thống nhất của Quân khu trung tâm LB Nga và Quân khu Thẩm Dương (Trung Quốc)đã hoàn thành khâu chuẩn bị cho cuộc tập trận chung "Sứ mệnh Hòa bình - 2013".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN