Ngẩn ngơ vẻ đẹp huyền bí của “siêu trăng”

Ngày 28/9, người dân ở Tây Bán cầu, châu Âu, châu Phi và Tây Á đã có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn hiếm có “siêu Trăng” kết hợp với nguyệt thực toàn phần.

Siêu trăng thắp sáng cả bầu trời trên ngọn hải đăng St Mary tại vịnh Whitley, Bắc Tyneside (Anh).

Mặt trăng sẽ đi vào bóng tối của Trái đất và bắt đầu trở nên có màu đồng đỏ trong hơn 70 phút. Hiện tượng "siêu Trăng" xảy ra khi trăng tròn trùng hợp với thời điểm Mặt trăng đến gần Trái đất nhất, làm cho Mặt trăng có vẻ lớn hơn và sáng hơn trên bầu trời. Nguyệt thực xảy ra khi Trái đất che khuất ánh sáng Mặt trời chiếu sáng Mặt trăng. Hiện tượng này từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc kéo dài 5 giờ đồng hồ như đã xảy ra vào năm 1982. Nguyệt thực kế tiếp như vậy sẽ diễn ra vào năm 2033.

Một số nhóm tôn giáo tin rằng hiện tượng hiếm gặp này là dấu hiệu Ngày tận thế đang tiến gần. Song NASA đã phủ nhận mọi lời tiên đoán trên và cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp hiếm có của hai hiện tượng thiên nhiên. 


Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng chụp được khoảnh khắc trăng sáng rõ nhất trong 33 năm qua:

Siêu trăng nuốt chửng ngọn đồi thần thoại Glastonbury Tor tại Somerset (Anh).

Trăng khổng lồ treo lơ lửng trên đỉnh lâu đài Bolsover ở Derbyshire.

Ánh đỏ huyền diệu của siêu trăng trên nóc tượng đài Washington.

Ánh trăng lung linh rọi sáng Tháp đồng hồ Big Ben.

Cả một vùng trời đỏ rực do siêu trăng xuất hiện trên Tòa nhà Quốc hội ở London.

Tháp truyền hình vệ tinh in bóng lên bề mặt Mặt trăng trên núi Boutilier thuộc khu vực Port-au-Prince (Haiti).

Chiếc máy bay dường như nằm gọn trong không gian khổng lồ của Mặt trăng.

"Trăng máu" đỏ rực cả một vùng trời Sydney.

Người dân có thể được tận mắt chứng kiến hiện tượng thiên văn hiếm gặp này tại bãi biển Brighton (Mỹ).

Cảnh tượng tuyệt mỹ do siêu trăng đem lại tại Mir, cách thủ đô Minsk (Belarus) gần 100 km về phía tây.


Hồng Hạnh (theo D.M)
Siêu nguyệt thực sẽ xuất hiện vào ngày 28/9
Siêu nguyệt thực sẽ xuất hiện vào ngày 28/9

Các nhà thiên văn học cho biết vào ngày 28/9, hơn hai tỷ người trên thế giới sẽ có cơ hội chứng kiến hiện tượng thiên văn hiếm có, được gọi là “Siêu Mặt Trăng” phối hợp với nguyệt thực toàn phần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN