Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hữu tình mảnh đất Angelina Jolie mua ở Campuchia

Hình ảnh về khu đất bình yên, sơn thủy hữu tình tại Campuchia mà nữ minh tinh Hollywood Angelina Jolie dự định mua đang khiến nhiều người ngẩn ngơ.

Vào năm 2002, Angelina Jolie từng mua khu đất nay là trụ sở quỹ từ thiện MJP của cô tại Campuchia. Khu đất mới mà Jolie định mua nằm ngay cạnh khu đất mà cô đã trở thành chủ sở hữu cách đây 15 năm.

Khu đất hoang sơ nằm ở phía đông bắc Campuchia này rộng 2,5ha.


Theo truyền thông, nữ diễn viên 41 tuổi đã nhờ người đại diện hỏi mua khu đất với giá gần 40.000 USD.


Khu đất này nằm ở làng Samlot, gần thành phố Battambang.


Hồ nước xanh trong là nơi lý tưởng để Angelina Jolie và các con lui tới khi muốn có thời gian nghỉ ngơi bên thiên nhiên.


Trực thăng chở Angelina Jolie đã hạ cánh xuống khu đất này chỉ một ngày sau buổi giới thiệu phim về tội ác của Khmer Đỏ do chính cô đạo diễn có tiêu đề "First They Killed My Father" tại Siem Reap vào cuối tháng 2 vừa qua.


Năm 2005, Quốc vương Norodom Sihamoni đã ra chiếu chỉ công nhận Jolie là công dân của Campuchia.


Hà Linh (Theo DM)
Angelina Jolie: Ly dị ‘giúp chúng tôi gần nhau hơn’
Angelina Jolie: Ly dị ‘giúp chúng tôi gần nhau hơn’

Lần đầu tiên nói về vụ ly dị gân chấn động làng giải trí Hollywood, nữ diễn viên, đạo diễn Mỹ Angelina Jolie nói vụ ly dị ‘giúp chúng tôi gần nhau hơn”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN