Ngẩn ngơ lộc vừng rắc thảm đỏ hồ Gươm

Mấy ngày nay, tại một góc hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) cây lộc vừng bắt đầu nở hoa, vỉa hè mặt nước được bao phủ một màu đỏ rực.

Thông thường, loài hoa này nở một năm hai lần vào khoảng tháng 2 và 10 âm lịch. Tuy nhiên, một trong hai cây ở đây đã nở đỏ rực.

Hoa lộc vừng khá đặc biệt, chỉ nở muộn vào lúc xế chiều. Hoa khoe sắc hương từ hoàng hôn cho đến sáng sớm hôm sau.

Hoa thảm đỏ cả một khoảng vỉa hè hồ Gươm.

Mỗi dịp hoa nở đã thu hút nhiều tay máy đến chụp ảnh.

Hoa rơi xuống nước tạo ra một vẻ đẹp nên thơ.

Những con ong bị thu hút bởi hương và màu đỏ rực của hoa lộc vừng.

Dưới nước, cá con nô đùa với những bông hoa.

Lộc vừng là loài hoa bé li ti, có màu đỏ rực rỡ.

Những em bé nô đùa với những bông hoa lộc vừng.

Hoa trôi theo những sóng nước hồ Gươm.


Lê Phú/ Báo Tin Tức
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa sen buổi sớm mai
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa sen buổi sớm mai

Những ngày này, các đầm sen, hàng ngàn bông hoa sen bắt đầu tỏa hương thơm ngào ngạt. Sen hồng đua nhau khoe sắc tạo nên nét đặc trưng riêng của Thủ đô Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN