Ngắm hoa bàng vuông khoe sắc ở trung tâm TP Hồ Chí Minh

Những bông hoa bàng vuông màu trắng tím khoe sắc trên đường Hoàng Sa ven bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (quận 1, TP Hồ Chí Minh) không khỏi khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Cây bàng vuông còn được gọi là bàng bí, chiếc bàng, cây thuốc cá. Tên khoa học là Barringtonia asiatica, là thực vật bản địa rừng ngập mặn ven biển nhiệt đới và đảo.

Những cây bàng vuông được trồng trên đường Hoàng Sa (quận 1), gần cạnh cầu Thị Nghè.

Hoa bàng vuông chớm nở.

Hoa mang vẻ đẹp thanh khiết, mộc mạc, thường nở rộ vào mùa xuân và kéo dài đến hè. Ban ngày, những nụ hoa ấp ủ dưới cái nắng. Đêm đến, hoa đua nở, lung linh tỏa hương thơm nhẹ.

Hoa bàng vuông có màu trắng, phía trên tím đậm dần đến cuối nhị. 

Ban ngày, hoa bàng vuông là những nụ búp xinh tròn trắng muốt.

Cây bàng vuông trên đường Hoàng Sa là món quà của quân và dân Trường Sa tặng TP Hồ Chí Minh, trồng được khoảng 16 năm nay, hiện đang đơm bông kết trái. Quả bàng vuông giống hình đèn lồng 4 hoặc 5 cạnh vuông, có đường kính khoảng 9 - 11cm, bên trong là lớp xơ xốp dày bao bọc một hạt có đường kính 4 - 5cm.

Hoa bàng vuông chỉ nở vào đúng thời khắc giao nhau giữa ngày cũ và ngày mới.

Sau mỗi đêm hoa nở, sáng sớm hôm sau, nhụy hoa rơi xuống dưới gốc cây.

Bàng vuông được trồng nhiều ở Trường Sa và Hoàng Sa từ rất nhiều năm trước, chủ yếu trên các đảo nổi như Trường Sa, Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Phan Vinh... Cây không chỉ che bóng mát mà còn là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt như những người lính nơi đảo xa đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Hoa bàng vuông có màu trắng tím, hương thơm nhẹ.

Những nụ hoa bàng vuông rụng xuống vào sáng sớm sau khi nở vào lúc nửa đêm.

Người dân TP Hồ Chí Minh tỏa ra thích thú khi nhìn thấy hoa bàng vuông.

Những nhụy hoa rơi xuống đất phủ trắng gốc bàng vuông vào sáng sớm.


Mạnh Linh/Báo Tin tức
Hai băng nhóm hỗn chiến kinh hoàng, nhiều người bị thương
Hai băng nhóm hỗn chiến kinh hoàng, nhiều người bị thương

Hai băng nhóm thanh niên điều khiển xe máy cầm hung khí đuổi chém nhau loạn xạ trong con hẻm trên đường Trường Sa (phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN