Ngắm chuyên cơ của các nhà lãnh đạo G20

Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ đến dự Hội nghị G20 tại Brisbane (Australia) trên những chiếc chuyên cơ đặc biệt của họ.


Nhằm đảm bảo an ninh cho Hội nghị thượng đỉnh của Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) sẽ diễn ra cuối tuần này tại Brisbane, chính phủ Australia đã triển khai hơn 6.000 cảnh sát được trang bị vũ khí, thiết bị an ninh công nghệ cao, cùng các máy tiêm kích F/A18 Super Hornet tới thành phố lớn thứ ba của Australia này. đồng thời thiết lập một vùng cấm bay trong suốt thời gian diễn ra hội nghị.


Dưới đây là một số chuyên cơ của các nhà lãnh đạo thế giới:

Chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ Barack Obama là một chiếc Boeing 747 được thiết kế đặc biệt, được cho là chiếc máy bay tiện nghi nhất thế giới.


Mỹ có 2 chiếc chuyên cơ cùng có tên là Air Force One, trị giá mỗi chiếc khoảng 325 triệu USD. Air Force One có thể bay quanh 1/3 thế giới mà không cần nạp nhiên liệu.


Ngoài ra, Mỹ còn sử dụng một chiếc Boeing 757 để phục vụ quan chức cao cấp của nước này trong những chuyến công tác.


Nhật Bản có 2 chiếc chuyên cơ Boeing 747 mang tên Cygnus 1 và Cynusl 2 để phục vụ Nhật hoàng và Tổng thống của nước này.


Chiếc máy bay Boeing 747-400 chuyên chở Thủ tướng Ấn Độ Norendra Modi đi công tác nước ngoài.


Chuyên cơ Boeing 747-400 của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.


Tổng thống Mexico Enrique Pena tới dự Hội nghị G20 tại Brisbane trên một chiếc Boeing 757. Loại máy bay này có thân hẹp và có khoảng 1.000 chiếc đang hoạt động trên khắp thế giới.


Tổng thống Francois Hollande Pháp sử dụng một chiếc chuyên cơ Airbus A340 do hãng Airbus sản xuất.


Hoàng tử Salman bin Abdulaziz (trái) bước xuống khỏi chuyên cơ 747-SP tại sân bay Brisbane. Đây là loại máy bay nhỏ nhất trong dòng Beoing 747 nhưng lại được thiết kế đặc biệt hơn để chuyên bay chặng dài.


Chuyên cơ của Tổng thống Nga Vladimir Putin là một chiếc máy bay vận tải hạng nặng Ilyushin của do Nga sản xuất.



Tổng thống Indonesia Joko Widodo  tới Brisbane dự Hội nghị 20 trên một chiếc Boeing 737.


Thủ tướng Australia cũng sử dụng một chiếc chuyên cơ Boeing 737 - loại máy bay thân nhỏ phổ biến nhất trong tất cả các loại Boeing. Bất kỳ thời điểm nào cũng có 1.250 chiếc Boeing 737 đang hoạt động trên khắp thế giới.




Hoàng Trang



Đột nhập 'văn phòng bay' của Tổng thống Obama
Đột nhập 'văn phòng bay' của Tổng thống Obama

Toàn bộ phần thân của VC-25A Air Force One được tăng cường để có thể chống lại các vụ nổ hạt nhân. Ngoài ra "văn phòng bay" của Tổng thống Mỹ còn được trang bị hệ thống báo động tự động tránh va chạm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN