Nga tập trận rầm rộ tại Bắc Kavkaz và Crimea

Lực lượng binh sĩ của Bộ Nội vụ Nga mới đây đã tham gia cuộc tập trận chiến thuật quy mô Zaslon-2015 tại Bắc Kavkaz (Caucasus) và bán đảo Crimea (Crưm). Các lực lượng tập trận dựa theo tình huống giả định bảo vệ biên giới và chống khủng bố.

Cuộc tập trận Zaslon-2015 được tổ chức từ ngày 2-10/4.


Lực lượng quân sự của Bộ Nội vụ Nga tham gia cuộc diễn tập.


Trong Zaslon-2015, lực lượng thuộc Bộ nội vụ Nga được huấn luyện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, duy trì an ninh tại các thành phố và bảo vệ những cơ sở thuộc chính phủ.


Tại Stavropol, lực lượng của Bộ Nội vụ đã phối hợp cùng Tổng cục An ninh liên bang Nga diễn tập các biện pháp bảo vệ an ninh biên giới.


Binh sĩ tại trường bắn Kadamovsky ở Rostov.


Trực thăng Mi-8.


Tại Crimea, không hề có bất cứ đạn dược nào được sử dụng trong buổi tập trận. Thay vào đó, các xe thiết giáp được trang bị thiết bị mô phỏng âm thanh khiến chúng có tiếng động chân thực như trên tiền tuyến.


Lực lượng thuộc Bộ Nội vụ Nga là đơn vị bán quân sự của chính phủ liên bang. Các thành viên của lực lượng này bao gồm tình nguyện viên và binh lính nghĩa vụ. Năm 2015 này, 70% lực lượng là các tình nguyện viên.


Lực lượng thuộc Bộ Nội vụ thường thực hiện công tác hỗ trợ cảnh sát Nga, giải quyết các cuộc bạo động quy mô lớn và bảo vệ các cơ sở thuộc nhà nước.


Khi chiến tranh nổ ra, lực lượng thuộc Bộ nội vụ này sẽ thuộc chỉ đạo của quân đội Nga.



Hà Linh (Theo Sputnik)
Hình ảnh ‘nóng’ quân khu miền Đông Nga tập trận
Hình ảnh ‘nóng’ quân khu miền Đông Nga tập trận

Những hình ảnh "nóng hổi" từ cuộc tập trận quy mô kiểm tra sự sẵn sàng chiến đấu tại quân khu miền Đông của Nga với sự tham gia của hơn 100.000 binh sĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN