Nga kỷ niệm 95 năm ngày mất Lãnh tụ vô sản V.Lenin

Ngày 21/1, tại thủ đô Moskva, lãnh đạo đảng Cộng sản Liên bang (LB) Nga (KPRF) đã dẫn đầu đoàn người vào viếng và đặt hoa tại Lăng Lãnh tụ vô sản Vladimir Ilyich Lenin nhân kỷ niệm 95 năm ngày mất của Người (21/1/1924-21/1/2019).

Tham gia đoàn người có toàn thể ban lãnh đạo KPRF, đông đảo các đảng viên, đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Komsomol mang tên Lenin, đại diện nhiều tổ chức xã hội cùng người dân thủ đô và một số vùng lân cận. 

Chú thích ảnh
Dòng người mang theo cờ đỏ búa liềm, cờ đoàn, cờ của các tổ chức xã hội, các biểu ngữ và vòng hoa tưởng nhớ sự nghiệp của vị Lãnh tụ vô sản vĩ đại V.Lenin. Ảnh: THX/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều người dân Nga chia sẻ việc kỷ niệm ngày mất của Lãnh tụ Lenin là hành động biết ơn, bày tỏ lòng kính trọng, đồng thời là hành động ủng hộ những công cuộc cao cả vì con người cần được nhân rộng trên thế giới. Ảnh: THX/TTXVN
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Dòng người mang hoa và biểu ngữ vào viếng Lăng V.I.Lenin. Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN
TTXVN/Báo Tin tức
Nga kỷ niệm 95 năm ngày mất lãnh tụ vô sản V.Lenin
Nga kỷ niệm 95 năm ngày mất lãnh tụ vô sản V.Lenin

Ngày 21/1, tại thủ đô Moskva, lãnh đạo đảng Cộng sản Liên bang (LB) Nga (KPRF) đã dẫn đầu đoàn người vào viếng và đặt hoa tại Lăng lãnh tụ vô sản Vladimir Ilyich Lenin nhân kỷ niệm 95 ngày mất của Người (21/1/1924-21/1/2019).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN