Nắng nóng ngột ngạt khiến nhiều người thiệt mạng tại Mexico và Mỹ

Mỹ đã ghi nhận 14 trường hợp tử vong liên quan đến nắng nóng trong khi nước láng giềng Mexico có đến 112 trường hợp thiệt mạng với nguyên nhân tương tự trong năm nay.

Mexico và Mỹ chìm trong nắng nóng

Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa nâng một người phụ nữ kiệt sức do nhiệt tại Texas (Mỹ). Ảnh: Reuters

Các nhà chức trách ở Mexico và miền Nam nước Mỹ đã thông báo về sự gia tăng số ca tử vong liên quan đến sốc nhiệt trong bối cảnh nhiệt độ cao gay gắt bao trùm khu vực, dẫn đến mất điện và tăng rủi ro cho nhóm người dễ bị tổn thương.

Đợt nắng nóng hiện tại trải dài khắp Mexico và miền Nam nước Mỹ. Tính đến 29/6, hai bang Texas và Louisiana xác nhận sóng nhiệt đã dẫn đến 14 trường hợp tử vong. Trước đó một ngày, giới chức Mexico công bố báo cáo cho thấy tính đến nay nước này có 112 người tử vong vì nguyên nhân liên quan đến nhiệt độ cao. Trong đó, tính riêng một tuần của tháng 6 này đã có đến 69 trường hợp.

Theo Bộ Y tế Mexico, con số này cao gần gấp 3 lần tổng số ca tử vong liên quan đến sóng nhiệt trong năm 2022 là 42 trường hợp.

Mexico đã trải qua những ngày nhiệt độ tăng cao tới 40 độ C trong các tuần gần đây. Nhiều trường hợp tử vong do say nắng và mất nước xảy ra ở các bang phía Bắc như Nuevo Leon, giáp với Texas (Mỹ).

Chú thích ảnh
Người vô gia cư nghỉ dưới bóng râm của cây trên phố ở Houston, Texas (Mỹ). Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế khám cho một người dân trong ngày nhiệt độ cao tại Mexico hôm 27/6. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Một người đi bộ lấy tay che nắng tại Monterrey, Mexico ngày 28/6. Ảnh: Reuters

Những sự kiện thời tiết cực đoan như sóng nhiệt đã tăng tần suất và cường độ một phần do biến đổi khí hậu. Nhiệt độ khắc nghiệt có thể gây ra rủi ro chết người cho người dân và làm gián đoạn dịch vụ trong các lĩnh vực như năng lượng, giao thông.

Một nghiên cứu chung của Hội Chữ thập đỏ và Liên hợp quốc thực hiện phát hiện ra rằng 38 đợt nắng nóng dẫn đến ít nhất 70.000 người chết trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2019.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo nhiệt độ quá cao ở các bang như Tennessee, Arkansas và Missouri, với mức nhiệt trên 43 độ C thiêu đốt khu vực.

Các nhà chức trách đã kêu gọi cư dân thận trọng khi ở ngoài trời. Thành phố biên giới Laredo tại Texas còn đăng trên mạng xã hội Twitter nhắn nhủ người dân: “Hãy uống nhiều nước, không bao giờ để trẻ em hoặc vật nuôi trong xe và lưu ý bất kỳ triệu chứng say nắng nào”.

Trong khi đó, giới chức ở thành phố Memphis, Tennessee (Mỹ) đã kêu gọi người dân giúp đỡ trong việc theo dõi sức khỏe của các thành viên trong cộng đồng. Giới chức Memphis đăng trên mạng xã hội: “Làm ơn kiểm tra thường xuyên các thành viên gia đình, bạn bè và hàng xóm của bạn ngay hôm nay, đặc biệt nếu họ thuộc nhóm dân số dễ bị tổn thương”.

Lưới điện chịu sức ép

Chú thích ảnh
Một người phụ nữ và con trai di chuyển dưới nắng nóng ở bang Nuevo León, Mexico. Ảnh: EPA

Mất điện đã làm trầm trọng thêm rủi ro ở các thành phố như Memphis, nơi hàng chục nghìn cư dân vẫn sống trong cảnh không có điện sau khi bão làm sập đường dây vào 25/6. Ông John Manger (74 tuổi) đã nghỉ hưu và đang sống với vợ ở Memphis than thở với phóng viên hãng thông tấn AP (Mỹ): “Tôi cố gằng chịu đựng bằng khăn mặt, khăn tắm, bất cứ thứ gì. Tôi chỉ ngồi trên ghế cạnh cửa sổ để có thể hóng gió”.

Nhiệt độ cao cũng gây sức ép lớn lên lưới điện Mexico. Các chuyên gia cho biết việc thiếu đầu tư đã khiến hệ thống điện của Mexico không được chuẩn bị cho thách thức. Khi biến đổi khí hậu thúc đẩy nhiệt độ cực cao, tình trạng thiếu điện có thể ngày càng trở nên phổ biến ở Mexico. Ngày 20/6, Trung tâm Kiểm soát Năng lượng quốc gia đã tuyên bố tình trạng hoạt động khẩn cấp khi lượng điện dự trữ của Mexico rơi xuống mức thấp lịch sử.

Mặc dù nhiệt độ cực cao có thể ảnh hưởng đến mọi người dân, nhưng những người từ các cộng đồng có thu nhập thấp nhiều khả năng thiếu các nguồn lực làm mát như điều hòa không khí. Người lao động ngoài trời cũng có thể đối mặt với rủi ro cao hơn, đặc biệt nếu không có luật đảm bảo các biện pháp bảo vệ, chẳng hạn như tiếp cận với nước lạnh, bóng râm và nghỉ làm trong thời gian nắng nóng gay gắt.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Aljazeera, AP)
Bắc Kinh ngột ngạt trong ngày thứ 3 liên tiếp nhiệt độ cao kỷ lục
Bắc Kinh ngột ngạt trong ngày thứ 3 liên tiếp nhiệt độ cao kỷ lục

Trong ngày 24/6, Bắc Kinh tiếp tục ghi nhận nhiệt độ vượt quá 40 độ C, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp thủ đô Trung Quốc đạt kỷ lục nhiệt trước đợt sóng nhiệt khắc nghiệt tháng 6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN