Năm Du lịch Quốc gia 2024: Về miền hoa ban

Lễ hội Hoa Ban năm nay gắn với Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024, chính thức khai mạc tối 16/3 tại sân Quảng trường 7/5.

Hoa ban đã trở thành “thương hiệu” của Điện Biên và vùng Tây Bắc. Nhiều năm gần đây, mảnh đất cực Tây của Tổ quốc đã tiến hành trồng mới, nhân rộng và bảo tồn cây hoa ban tại các tuyến đường, khu đồi, cứ điểm di tích... Để hôm nay, khi tháng 3 về, hoa ban bung nở trắng trời, đưa hương theo gió, lan toả muôn phương. 

Chú thích ảnh
Cây ban là loại cây thân gỗ, phân bố ở Bắc Lào, Bắc Thái Lan và vùng Tây Bắc Việt Nam. 
Chú thích ảnh
Hoa ban – loài hoa tượng trưng cho người con gái Thái và vùng rừng núi Tây Bắc. 
Chú thích ảnh
Từ năm 1985 trở về đây, việc phát rừng làm nương, trồng cây lương thực khiến diện tích rừng hoa ban cũng bị thu hẹp đáng kể. 
Chú thích ảnh
Đầu những năm 2000, thành phố Điện Biên Phủ (khi đó còn là thị xã) bắt đầu trồng cây hoa ban để tạo cảnh quan đô thị. 
Chú thích ảnh
Những cây hoa ban ở đèo Pha Đinh đang thời điểm nở hoa rực rỡ. 
Chú thích ảnh
Hoa ban khoe sắc bên Cụm tuợng đài kéo pháo tại xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ. 
Chú thích ảnh
Những cây hoa Ban ở đèo Pha Đinh đang thời điểm nở hoa rực rỡ. 
Chú thích ảnh
Dựa vào mầu hoa, người ta tạm thời chia làm ba loại là trắng, trắng tím và tím trắng.
Trung Kiên (TTXVN)
Tháng ba về - mùa ban bung nở trắng rừng Điện Biên
Tháng ba về - mùa ban bung nở trắng rừng Điện Biên

Hoa ban - loài hoa tượng trưng cho người con gái Thái, đặc trưng của núi rừng Tây Bắc, đã được các đông đảo văn, nghệ sỹ đưa vào tác phẩm của mình. Nhà thơ Nguyễn Đình Huân từng viết: Bông hoa phớt hồng, tim tím, trắng tinh/Tượng trưng cho mối tình cô gái Thái/Khi bị người cha ép duyên ngang trái/Cô chết đi hóa hoa dại bên đồi…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN