Mùa đông khắc nghiệt ở châu Âu

Châu Âu đang phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt với những đợt giá rét bất thường kéo dài, có nơi nhiệt độ xuống tới âm 38 độ C, trong khi thủ đô Rôma của Italia lần đầu tiên trong vòng 155 năm qua ngập trong tuyết dày. Số người thiệt mạng vì tiết trời lạnh giá, trong đó phần lớn là những người vô gia cư, đang tiếp tục tăng lên từng ngày. Theo dự báo, lục địa già sẽ phải tiếp tục hứng chịu đợt giá rét tăng cường vào cuối tuần này.


Băng tuyết bao phủ khu di tích ở trung tâm thủ đô Rôma, Italia. Ảnh Internet


Đường phố, cây cối và ô tô dường như "chết cóng" trong tiết trời lạnh giá ở thành phố Versoix, Thụy Sỹ. Ảnh Internet


Thác nước đóng thành băng ở Oberhaslach, miền đông nước Pháp. Ảnh Internet


Vòi phun nước ở Zurich, Thụy Sỹ không thể hoạt động được do nước phun ra đã biến thành... đá. Ảnh Internet


Dòng sông băng ở thủ đô Béclin, Đức. Ảnh Internet


Băng tuyết phủ kín tàu thuyền trên sông Sava ở thủ đô Bêôgrát của Xécbia. Ảnh Internet






Hồng Hạnh (sưu tầm)


Giá lạnh làm hơn 300 người ở châu Âu thiệt mạng
Giá lạnh làm hơn 300 người ở châu Âu thiệt mạng

Đợt giá lạnh bất thường hoành hành tại châu Âu hơn một tuần qua đã làm hơn 300 người thiệt mạng. Tuyết rơi nhiều cũng làm ách tắc giao thông trên các tuyến đường bộ tại một số nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN