Một đêm thức cùng Tổ công tác 191 thành phố Ninh Bình

Sau gần 3 năm đi vào hoạt động (24/3/2015), Tổ công tác 191 của Công an thành phố Ninh Bình (phối hợp giữa 3 lực lượng gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự) đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua công tác kiểm tra hành chính và xử lý vi phạm người tham gia giao thông; trong 6 tháng đầu năm 2017, Tổ đã phát hiện và xử lý 3.997 trường hợp, phạt tiền 1.955.150.000 đồng, tạm giữ 1.004 phương tiện, tước giấy phép lái xe 982 trường hợp. 

Cũng thông qua hoạt động của Tổ công tác 191, đã phát hiện và xử lý các vi phạm; nâng cao tính răn đe, thể hiện tính nghiêm khắc của pháp luật, đồng thời giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ; đảm bảo được trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên toàn địa bàn thành phố Ninh Bình. 

Sức mạnh, hiệu quả, chiến công của Tổ công tác 191 có được trong suốt 3 năm qua chính là xuất phát từ yếu tố con người. Những cán bộ chiến sĩ trong các tổ công tác 191 đều phải chịu rất áp lực và phải hy sinh cho công việc, ít có thời gian chăm sóc gia đình.

Tổ công tác 191 bao gồm 3 lực lượng chính gồm CSGT, CSCĐ và CSHS phối hợp tuần tra trên một số tuyến đường của thành phố Nình Bình, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông.

Đ/c Hùng - Đội phó đội CSGT thành phố Ninh Bình giúp chỉnh đốn quân phục cho anh em chiến sĩ trước lúc lên đường tuần tra. 

Mỗi chiếc xe của người vi phạm giao thông đều được kiểm tra lỹ lưỡng, nhiều trường hợp đã phát hiện và thu giữ các loại vũ khí, ma túy.


Tổ công tác kiểm tra những dấu hiệu nghi vấn từ những vật dụng nhỏ nhất mà người tham gia giao thông mang theo bên mình, kiểm tra cốp xe máy đề phòng mang vũ khí vào ban đêm.

Cán bộ CSGT thuộc Tổ công tác 191 lập biên bản người vi phạm giao thông tại chốt. Công việc trực đêm bắt đầu từ 19 giờ và kết thúc vào lúc 23 giờ 30 phút.

Mặc dù công việc tuần tra đêm vất vả và nhiều áp lực nhưng những nụ cười của các anh em chiến sĩ vẫn luôn rạng ngời.

Đưa những xe vi phạm về đơn vị là công việc cuối cùng của ngày khi đồng hồ điểm 23 giờ 30 phút.


Niềm vui cuối ngày của các anh là ngắm ảnh con. 23 giờ 30 phút mới hết ca trực đêm, các anh chỉ có vài tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi tại đơn vị để sáng hôm sau tiếp tục với công việc vất vả, ít người có thời gian về với gia đình.


Chùm ảnh: Minh Đức/TTXVN
Bộ Công an lên tiếng về tình trạng chống hiệu lệnh cảnh sát giao thông
Bộ Công an lên tiếng về tình trạng chống hiệu lệnh cảnh sát giao thông

Trước tình trạng người vi phạm trật tự, an toàn giao thông không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông, chống lại lực lượng thi hành công vụ, ngày 2/7, lãnh đạo Bộ Công an đã có điện gửi Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN