Diêm dân cực nhọc dưới cái nóng 60 độ C

Những diêm dân Ethiopia đã khiến giới lao động toàn cầu phải nể phục khi công việc thường ngày mà họ vẫn chăm chỉ làm là khai thác muối dưới cái nóng ngột ngạt có khi lên tới 60 độ C.


Mỏ muối nằm ở Tam giác Afar thuộc vùng đất lún Danakil ở Ethiopia.


Các diêm dân tại mỏ muối này thường bắt đầu làm từ sáng sớm để tránh cái nóng cực độ khi Mặt Trời lên cao.


Mỏ muối này có diện tích 6.155 km vuông và nằm ở khu vực thấp hơn 91 m so với mực nước biển.


Người lao động tại mỏ muối nhận tiền công 6,6 USD/ngày.


100% sản lượng muối của Ethiopia được sản xuất từ vùng đất trũng Danakil này.


Mỗi ngày có khoảng 2.000 con lạc đà và 1.000 con lừa ra vào khu vực này để chở muối tới Berahile cách đó 80,5km.


Hàng năm 1,3 tỉ tấn muối từ vùng đất trũng Danakil được chuyên chở tỏa đi khắp Ethiopia.


Con đường dài bất tận của những người buôn muối ở Ethiopia.


Ánh mắt biết nói của một người lao động tại mỏ muối nóng nhất hành tinh.


Người dân địa phương kiểm soát và bảo vệ mỏ muối một cách chặt chẽ. Mỗi thương nhân muốn được làm ăn tại đây đều phải trình diện người thu thuế muối và trả phí cho mỗi con lừa, lạc đà chở muối.


Trước đây, muối được coi là một loại tiền tệ ở châu Phi do rất khan hiếm. 


Hà Linh (Theo Guardian, DM)
Ảm đạm mỏ than Đông Ukraine
Ảm đạm mỏ than Đông Ukraine

Khi mùa đông đang ngày càng đến gần, Ukraine bắt đầu lo lắng vì tình trạng thiếu nhiên liệu đốt trầm trọng, trong khi khoảng 55% mỏ than của nước này nằm ở khu vực khủng hoảng ở phía đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN