Lạc bước trong mê cung hoa khổng lồ, được tạo bằng 12.000 cây hồng lộc

Mê cung hoa ngay giữa Thủ đô nằm ven đê sông Hồng, thuộc quận Long Biên, Hà Nội. Tường là hàng trăm nghìn cây hồng lộc xen kẽ cây hoa cẩm tú cầu, hoa hồng... được coi là một trong những mê cung bằng cây lớn nhất Việt Nam. Bán kính của đường tròn lớn nhất trong mê cung là 42,8 m.


Khoảng 12.000 cây hồng lộc đưa từ miền Nam ra trồng để tạo ra mê cung hoa này.

Loại cây này thường được dùng làm cây cảnh, cao từ 0,8-2m.

 

Đường đi trong mê cung được lát đá, có tổng chiều dài 1,8 km. Hai bên đường là những chậu hoa hồng đủ màu sắc.

Mê cung có nhiều vòng tròn đồng tâm nhưng cũng nhiều ngõ cụt, thách thức khả năng phán đoán hướng đi của du khách.

Ngoài mê cung hồng lộc, khu công viên này còn có khu vườn bằng hoa hồng, vườn cẩm tú cầu, tam giác mạch...

Mê cung nhìn từ trên cao.



Lê Phú/Báo Tin tức
Phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 - Sức mạnh công nghệ số
Phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 - Sức mạnh công nghệ số

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018 có chủ đề “Sức mạnh công nghệ số”, với trị giá giải thưởng gấp đôi so với năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN