Máy bay trinh sát tìm MH370 tối tân của Mỹ

P-8 Poseidon (P-8) được phát triển từ dòng máy bay Boeing 737NG thương mại và nó thực sự vượt trội so với các loại máy bay khác về khả năng giám sát. Chính vì vậy, Mỹ đã quyết định sử dụng P-8 vào chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay Boeing mất tích mang số hiệu MH370 của Malaysia.


P-8 là loại máy bay đa năng rất hiện đại chỉ mới được quân đội Mỹ đưa vào sử dụng từ tháng 11/2013 nhằm thay thế cho những chiếc P-3 Orion. Nó thuộc kiểu máy bay trinh sát và tác chiến tầm xa có khả năng chống ngầm, chống hệ thống phòng thủ mặt đất đồng thời có chức năng giám sát và thu thập tình báo.


Dưới đây là một số hình ảnh về loại máy bay trinh sát tiên tiến nhất thế giới này:


Năng lực tìm kiếm hiệu quả của P-8 dựa trên các cảm biến đa năng. Việc tìm kiếm bắt đầu với radar rồi chuyển đến các thiết bị quang học hiện đại của máy bay để có thể phân tích chi tiết hơn các hình ảnh dưới đất. Bụng của P-8 được trang bị chi chít camera quang học cao.


Khi phát hiện ra một mục tiêu nào đó, P-8 có thể hạ độ cao xuống rất thấp, radar của máy bay khi đó có thể quét được vùng bán kính tới 25km.


P-8 được trang bị hệ thống radar AN/APY-10 ở phần đầu máy bay, có khả năng phát hiện, chụp ảnh và phân loại các tàu lớn nhỏ thậm chí cả tàu ngầm.


P-8 còn có cả thiết bị giúp nghe ngóng được âm thanh di chuyển của tàu, thuyền và tiếng động dưới mặt nước.


Cabin của P-8 được trang bị hệ thống điều hành cho tới 7 chuyên gia cùng tham gia xử lý.


Loại máy bay này có hệ thống cảm biến hiện đại giúp trinh sát hiệu quả các mục tiêu dưới mặt đất.


Một trong những chức năng quan trọng của P-8 là tiến hành chiến tranh điện tử. Nhờ bộ phận cảm biến đặc biệt để phát hiện radar của đối phương, P-8 sẽ thông báo cho các máy bay khác để tránh hoặc để tấn công.


Ngoài chức năng giám sát tuyệt vời, P-8 còn được trang bị tên lửa không đối đất và bom các loại để sẵn sàng tác chiến.


Thậm chí, nó còn được trang bị cả ngư lôi MK 54 và có thể sử dụng hiệu quả từ trên cao.


P-8 có tầm hoạt động đáng kinh ngạc. Trong thời gian tìm kiếm chiếc MH370, nó đã bay với phạm vi 2000km2/ngày mà chưa hết công suất.



Tuy nhiên, những ngày qua P-8 chưa tìm được dấu vết gì của MH370 trong khi một chiếc Ilyushin IL-76 của Trung Quốc lại chụp đươc hai vật thể được cho là liên quan đến chiếc máy bay mất tích.


Chiếc Ilyushin IL-76 của Trung Quốc tham gia tìm kiếm MH370 đỗ ở sân bay quốc tế Perth (Australia) hôm 24/3



Cũng có chuyên gia nhận định, về khả năng săn ngầm thì P-8 cũng không bằng loại P-3 Orion (trong ảnh)


Dù P-8 có thể còn một vài hạn chế nhưng Hải quân Mỹ đã đặt mua 113 chiếc loại này, đồng thời có thông tin Ấn Độ và Australia cũng có kế hoạch mua.



ND (Theo Business Insider)

Đột nhập nơi sản xuất tiêm kích hạng nặng mới của Nga
Đột nhập nơi sản xuất tiêm kích hạng nặng mới của Nga

Lực lượng Không quân Nga đang được trang bị loại máy bay ném bom tấn công hiện đại, Su-34. Dưới đây là một số hình ảnh về công tác chế tạo và lắp ráp loại máy bay này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN