Mang Tết đến với chiến sĩ Trường Sa

Hàng hóa và những món quà Tết từ đất liền đã được chuyển tới tay cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, đoàn công tác gồm: Đại diện Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Quân chủng Hải quân, các phóng viên, báo chí trung ương và địa phương đã đến thăm và trao tặng các nhu yếu phẩm cần thiết cùng quà Tết của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân từ đất liền gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Đại tá Bùi Đình Dương, Phó Lữ Đoàn trưởng Quân sự, Lữ đoàn 146 Vùng IV Hải quân, Chủ tịch huyện đảo Trường Sa, Trưởng đoàn công tác tặng quà ngư dân đang đánh bắt cá trên ngư trường thuộc quần đảo Trường Sa.


 Tàu Trường Sa 571 thả neo trước khi vào đảo Song Tử Tây.


Chỉ dẫn tín hiệu vào âu tàu đảo Song Tử Tây.


Hàng Tết và quà tặng được chuyển từ tàu Trường Sa 571 vào đảo Song Tử Tây.


Các chiến sĩ chuyển hàng Tết lên đảo.


Đại tá Bùi Đình Dương tặng quà quân và dân đảo Song Tử Tây.


Những tình cảm từ đất liền chính là món quà to lớn nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ tinh thần quân và dân trên đảo.



Từng món quà Tết đã được chuyển tới tay quân và dân trên đảo.


Đại tá Bùi Đình Dương thăm hỏi quân và dân trên đảo Song Tử Tây.


Một góc đảo Song Tử Tây.


Đoàn phóng viên, báo chí từ tàu Trường Sa 571 vào thăm đảo chìm Đá Nam.


Chuyển hàng hóa và quà tặng Tết vào đảo chìm Đá Nam.


Đại tá Bùi Đình Dương, đại diện đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sĩ trên đảo chìm Đá Nam.


Đảo chìm Đá Nam hiên ngang giữa sóng gió Trường Sa.


Dương Giang
Ngắm Trường Sa giữa lòng Hà Nội
Ngắm Trường Sa giữa lòng Hà Nội

Hàng trăm bức ảnh đẹp, đầy cảm xúc về Trường Sa, được giới thiệu đến công chúng Thủ đô, trong triển lãm ảnh "Có một Trường Sa trong lòng Hà Nội".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN