Mãn nhãn với màn nhào lộn của phi đội Mũi tên Đỏ

Red Arrows (Những mũi tên đỏ), là phi đội máy bay trình diễn của không quân Hoàng gia Anh, đóng tại Scampton. Đội bay nổi tiếng thế giới này được thành lập cuối năm 1964 và nổi tiếng với những màn nhào lộn trên không cực kỳ đẹp mắt.

 

Mới đây, Red Arrows đã công bố bộ sưu tập những shoot hình ấn tượng nhất của mình nhằm tưởng nhớ hai phi công thiệt mạng trong những vụ tai nạn năm 2011. Trung úy Jon Egging thiệt mạng khi chiếc Hawk do anh điều khiển bị rơi sau một buổi trình diễn hồi tháng 8, còn đồng đội của anh, trung úy Sean Cunningham qua đời khi chiếc ghế bật không hoạt động đúng lúc anh cần nhảy dù để thoát hiểm.

Red Arrows đã biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới và trong các sự kiện quan trọng.

Phi đội trình diễn này là một trong những niềm tự hào của Không quân Hoàng gia Anh.

Các mũi tên Đỏ bay theo đội hình chặt chẽ hình đàn sếu...

bay lật úp...

...bay theo chiều thẳng đứng

...và với những cột khói trắng hoặc màu, chúng tạo ra những hình ảnh tuyệt đẹp.

Mới đây nhất, Red Arrows tham gia màn trình diễn của Không quân Anh mừng kỷ niệm 60 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II.

T.H(Theo Telegraph)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN