London thành 'thị trấn ma' giữa mùa Olympic

Thế vận hội Mùa hè đã biến trung tâm thủ đô London thành một “thị trấn ma” khi các đường phố vốn luôn bận rộn bỗng vắng vẻ, yên tĩnh lạ thường. Các nhà doanh nghiệp đã cảnh báo tình trạng này có thể ảnh hưởng tới kinh tế của thành phố.


Các cửa hàng, khách sạn, bảo tàng, nhà hát đều thông báo lượng khách giảm tới 35% so với bình thường. Nguyên nhân là người dân đã hủy các kế hoạch đi thăm thú trung tâm do những cảnh báo từ trước đó về tình trạng ách tắc giao thông trong những ngày diễn ra Olympic.


Quang cảnh ngân hàng Millbank, ngay bên ngoài Cung điện Westminster vào 6 giờ chiều, vốn là giờ cao điểm giao thông.


Cầu London vào 2 giờ chiều ngày 29/7. Thế vận hội thu hút 100.000 du khách nước ngoài tới thành phố, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với con số 300.000 người tới đây vào mỗi mùa hè.


Games Lanes, làn đường dành riêng cho vận động viên Olympic và quan khách, cũng không một bóng xe cộ.


Ga tàu điện ngầm London Bridge vắng lặng không thể tin nổi trong giờ cao điểm.


Một mình một xe trên đường, cảnh tượng hiếm thấy ở trung tâm London.


Trước đó, giới chức thành phố đã khuyến cáo người dân tránh xa khu trung tâm trong thời gian diễn ra Thế vận hội.


Trang Twitter của Thủ tướng Anh David Cameron đăng bức ảnh chụp ông đi làm bằng tàu điện ngầm.


Tình trạng vắng vẻ vào chiều 29/7 tại London có thể do quá nhiều người đổ tới Weymouth để thư giãn và cổ vũ cho đội tuyển đua thuyền Anh.


Các nhà kinh doanh đều phàn nàn rằng họ làm ăn giảm sút trong những ngày này. Số người đi shopping tại khu West End vào thứ bảy tuần trước đã giảm 12%.



T.H


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN