Lốc xoáy tàn phá miền trung nước Mỹ

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi một cơn lốc xoáy tấn công miền trung nước Mỹ ngày 29/2, gây thiệt hại nặng nề cho các khu vực tại bang Illinois, Missouri và Kansas.

Xe cộ và tài sản bị ở một khu vực Harissburg, bang Illinois bị hủy sau khi cơn lốc xoáy đi qua. Ảnh: AFP-TTXVN

Giới chức địa phương cho biết 6 người đã thiệt mạng tại Harrisburg (Illinois), 3 người tại Missouri, và 3 người khác tại bangTennessee trong khi hơn 100 ngôi nhà bị phá huỷvà các toà nhà bị thiệt hại nặng nề khi cơn lốc xoáy quét qua khu vực vào sáng sớm ngày 29/2 giờ địa phương.

Một số hình ảnh về những khu vực bị lốc xoáy tàn phá:

Quang cảnh tan hoang sau khi cơn lốc xoáy đi qua

 

Người dân Harriburd đang dọn dẹp sau khi con lốc xoáy đi qua


 

Khu vực Harveyville, bang Kansas tan hoang sau khi cơn lốc xoáy đi qua. Ảnh: AFP-TTXVN


 

Những người tình nguyện đi thu dọn sau khi cơn lốc xoáy đi qua. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Một cây lớn đổ ngay trước cửa nhà. Ảnh:AFP-TTXVN



 

Một người ở Harrisburg đứng trước cửa hàng kinh doanh của mình bị lốc phá hủy. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Lê Hải



 
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN