Loạt ảnh Kim Jong Un thị sát nơi tiền tuyến

Nhà lãnh đạo trẻ tuổi của CHDCND Triều Tiên, Kim Jong Un đã liên tục thị sát một loạt điểm đóng quân nơi tiền tuyến của quân đội nước này những ngày gần đây. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên đang “nóng” lên sau tuyên bố đơn phương hủy bỏ hiệp định đình chiến ký với Hàn Quốc của Bình Nhưỡng.

Những bức ảnh chụp bên cạnh xe tăng và pháo cùng với nhiều phát ngôn mạnh mẽ dường như cho thấy, ông Kim Jong Un đang muốn xây dựng hình ảnh “một nhà lãnh đạo cứng rắn” nhằm cổ vũ tinh thần quân dân.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu quân đội “đánh gẫy lưng” và “cắt khí quản” quân thù.


Khi đến thăm một đơn vị pháo binh biên giới trên đảo Wolnae hôm 11/3, ông Kim đã đe dọa “quét sạch” một hòn đảo của Hàn Quốc.


Ông xác định, đảo Baengnyeong nằm ở phía nam của ranh giới trên biển với Hàn Quốc là mục tiêu tấn công hàng đầu của quân đội Triều Tiên.


Giới chức Triều Tiên đã hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn từng chấm dứt cuộc chiến năm 1953 nhưng vẫn để hai nước trong tình trạng chiến tranh.


Người thống lĩnh quân đội Triều Tiên đã đi thăm một loạt đơn vị tinh nhuệ ở các đảo tiền tiêu trong những ngày gần đây…


...và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ các sỹ quan, chiến sỹ.


Ông Kim Jong Un đưa ống nhòm về phía lãnh thổ Hàn Quốc khi tới thăm một đơn vị trên đảo Jangjae.


Ông tạo dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo mạnh mẽ...


...với những phát ngôn quyết liệt..


...nhưng cũng rất gần gũi với anh em chiến sỹ.



Thu Hằng (Chùm ảnh Internet)

Muôn mặt cuộc sống thường nhật tại Triều Tiên
Muôn mặt cuộc sống thường nhật tại Triều Tiên

Phóng viên ảnh kỳ cựu của AP, từng đoạt giải thưởng Ảnh báo chí thế giới, David Guttenfelder đã tới CHDCND Triều Tiên tới hơn 20 lần kể từ lần đầu tiên ông tháp tùng cựu ngoại trưởng Mỹ, Madeleine Albright tới Bình Nhưỡng năm 2000...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN