Loa thông minh sử dụng năng lượng mặt trời tuyên truyền bảo vệ môi trường

Quận đoàn Tây Hồ (Hà Nội) vừa triển khai lắp đặt mô hình “Loa thanh niên tuyên truyền tự động sử dụng năng lượng mặt trời” tại khu vực Lạc Long Quân (phường Nhật Tân) thân thiện với môi trường.

Quận đoàn Tây Hồ đã triển khai lắp đặt mô hình “Loa thanh niên tuyên truyền tự động sử dụng năng lượng mặt trời” tại khu vực cuối ngõ 614 đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Đây là một trong những mô hình , hoạt động tiêu biểu trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 2023 của tuổi trẻ quận Tây Hồ.

Chú thích ảnh
Loa thanh niên tuyên truyền tự động sử dụng năng lượng mặt trời phát thông điệp bảo vệ môi trường và cảnh báo đổ rác đúng nơi quy định.
Chú thích ảnh
Loa tuyên truyền tự động sử dụng năng lượng mặt trời là sản phẩm gắn với sự tìm tòi, sáng tạo của “cây sáng chế” Đinh Ngọc Thanh, Phó Bí thư Quận Đoàn Tây Hồ.
Chú thích ảnh
Hệ thống được hoàn thành sau 2 tháng nghiên cứu, thử nghiệm, bao gồm loa phát thanh, pin năng lượng mặt trời, cảm biến chuyển động, bộ hẹn giờ điện tử, thẻ nhớ.
Chú thích ảnh
Đều đặn trong khung giờ 6 - 8 giờ 30 phút và 16 - 18 giờ hằng ngày, khi có người di chuyển vào khu vực này, loa tự động phát thông điệp bảo vệ cảnh quan môi trường và cảnh báo đổ rác thải đúng thời gian và địa điểm quy định.
Chú thích ảnh
Hệ thống loa dễ thay đổi nội dung tuyên truyền và khung thời gian hoạt động phù hợp với mục đích sử dụng.
Chú thích ảnh
Tthời gian tới, quận Đoàn Tây Hồ sẽ tiếp tục rà soát các vị trí điểm đen về rác thải, để có thể lắp đặt thêm nhiều mô hình loa tuyên truyền tự động tại các vị trí khác. 
Chú thích ảnh
Sau khi triển khai một thời gian, khu vực trên đã trở lên xanh, sạch đẹp, hoàn toàn không còn tình trạng đổ rác thải bừa bãi.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Unilever triển khai mô hình phân loại rác thải nhựa tại nguồn
Unilever triển khai mô hình phân loại rác thải nhựa tại nguồn

Unilever Việt Nam và UBND Quận 7 TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức ngày hội thí điểm “Tách nhựa để Tái chế”, khởi động chương trình hợp tác giữa 2 bên đến cuối năm 2025, mang mô hình Kinh tế Tuần hoàn vào đời sống, nhằm giúp người dân xây dựng, duy trì thói quen phân loại rác nhựa tại nhà để thu gom, tái chế trên địa bàn quận, từ đó sẽ nhân rộng mô hình khắp TP.HCM và toàn quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN