Linh thiêng Giỗ Tổ Hùng Vương

Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng 2014 diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú và đa dạng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia.

Sáng 7/4/2014 (8/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), các xã, phường, thị trấn tổ chức Lễ rước kiệu về Đền Hùng, dâng cúng lễ vật tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

 

Biểu diễn đánh trống đồng.

Biểu diễn đâm đuống.

Biểu diễn văn nghệ tại hội trại của đồng bào Mường Hòa Bình trong Lễ hội Đền Hùng 2014 tại Phú Thọ.

Thi đấu vật.

Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Quê hương, con người Phú Thọ” khai mạc chiều 5/4/2014, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ).


Quý Trung - TTXVN

Thảo thơm “trời tròn, đất vuông”
Thảo thơm “trời tròn, đất vuông”

Mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng, có một sản vật không thể thiếu trong mâm cỗ dâng lên Vua cha, đó là bánh chưng và bánh dày. Hai loại bánh dẻo thơm được làm từ những hạt gạo tinh túy của đất trời, đã trở thành biểu tượng văn hóa của dân tộc Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN