Lịch sử oai hùng của lực lượng lính dù Nga

Cứ vào ngày 2/8 hàng năm, Lực lượng Nhảy dù Nga (VDV) kỷ niệm ngày thành lập.

Vào ngày này năm 1930, nhóm 12 chiến sĩ dù đầu tiên đã tiến hành đổ bộ trong một cuộc tập trận. Trải qua 86 năm trường tồn tại Lực lượng VDV Liên Xô và sau đó là Nga, binh chủng đã chuyển mình từ "lục quân có cánh" thành "lực lượng phản ứng nhanh" — tinh hoa của Quân đội luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Qua trang mạng Sputnik, Báo Tin Tức giới thiệu những hình ảnh về quá khứ và hiện tại của lực lượng lính "mũ nồi xanh" Nga.

Năm 1935, màn đổ bộ dù trong một hoạt động biểu dương lực lượng của không quân.

Lính nhảy dù đột nhập tuyến sau của quân đội Đức Quốc xã với nhiệm vụ hỗ trợ du kích Slovakia năm 1944.

Các lính dù xạ thủ đang đào tạo huấn luyện năm 1966.

Tập trận toàn quân "Dvina". Nhóm lính dù chụp ảnh kỷ niệm với Đại tướng Vasily Margelov, vị Tư lệnh huyền thoại của Lực lượng Dù Liên Xô.

Các chiến sĩ dù huấn luyện kỹ năng hoạt động ở vùng núi.

Học viên Trường Chỉ huy nhảy dù Ryazan đáp dù xuống bãi tập.

Cuộc tấn công của lính dù ở vùng Paghma (Afghanistan).

Bổ sung quân ở Bắc Kavkaz.

Lực lượng mũ nồi xanh gìn giữ hòa bình của Nga tại Kosovo.

Luyện tập cận chiến ở trại quân sự-ái quốc "Cận vệ", cơ sở của Trung đoàn Vệ binh dù ở Kostroma.

Lính pháo binh nhảy dù Lữ đoàn Vệ binh dù 83 tập trận ở vùng Primorsky (Viễn Đông Nga).


Lực lượng VDV Nga không chỉ có nam giới! Các nữ học viên Trường Chỉ huy nhảy dù Ryazan luyện tập chiến đấu.


Theo Sputnik
Lính dù trở thành tinh hoa của quân đội Nga như thế nào?
Lính dù trở thành tinh hoa của quân đội Nga như thế nào?

Ngày 2/8/1930, trong thời gian tập trận ở ngoại vi thành phố Voronezh đã tiến hành cuộc thao diễn của nhóm nhảy dù chiến đấu gồm 12 người. Từ đó, ngày này trở thành ngày kỷ niệm Quân dù Nga (VDV).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN