Lênh đênh “tìm” con chữ nơi sông nước Cà Mau

Hàng ngàn học sinh tại vùng Đất Mũi Cà Mau chuẩn bị bước vào năm học mới. Thế nhưng, đường đến với "con chữ" của các em học sinh vùng sông nước như huyện Đầm Dơi, huyện Ngọc Hiển, huyện Phú Tân… rất khó khăn. Hàng ngày các em phải đi học bằng đò và phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông thuỷ.

Các em học sinh phải đi đò đến lớp.


Hàng ngày các em phải đi học bằng đò và phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông thuỷ.


Sự vất vả không làm nản chí các em học sinh.


Quãng đường đi học gắn liền với sông nước.


Tuổi thơ em đến trường.


Cùng giúp đỡ bạn đến trường.


Chùm ảnh: Huỳnh Thế Anh (TTXVN)
Nguy hiểm từ những chiếc bè mảng đưa học sinh đến trường
Nguy hiểm từ những chiếc bè mảng đưa học sinh đến trường

Nhiều năm nay, cứ đến mùa nước lũ, học sinh tiểu học, trung học cơ sở xã An Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái lại phải lênh đênh trên chiếc bè mảng để vượt suối Thia đến trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN